Lãnh cảm - mối đe dọa đổ vỡ hạnh phúc gia đình

(Baonghean.vn) - Lãnh cảm là mất ham muốn tình dục, không cảm nhận hoặc gần như không có hứng thú trong hành vi tình dục. Chứng lãnh cảm tình dục không chỉ xảy ra với nữ giới mà ngay cả các quý ông cũng có thể mắc phải. Đây là mối nguy hại rất lớn đối với sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những dấu hiệu nhận biết:

1. Tần suất giảm

Thời gian mới kết hôn, bạn có thể “yêu” 2-3 lần/tuần và có thể nhiều hơn thế, nhưng bây giờ bạn không những không chủ động “yêu” mà còn không mặn mà khi nhập cuộc. Dấu hiệu này chứng tỏ bạn bị giảm ham muốn. 

2. Bỏ qua màn dạo đầu

“Màn dạo đầu” luôn cần thiết cho một chuyện ấy “hoàn hảo”. Khi "yêu", điều quan trọng là phải tạo màn dạo đầu khiến đối phương ngất ngây và hạnh phúc, nhưng bạn thì không thế. Khi "yêu", bạn nhập cuộc luôn mà không thèm âu yếm nữa.

3. Không chủ động

Khi nàng hay chàng có nhu cầu, bạn sẵn sàng đáp ứng. Nhưng, bạn không đắm say, cuồng nhiệt như mọi lần. Bạn làm vì trách nhiệm cho xong. Số lần chủ động của bạn trong chuyện này càng ngày càng ít. Điều này sẽ khiến bạn tình dễ chán nản và gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

4. Sự nhàm chán trong “chuyện ấy”

Đây cũng giống như việc bạn không có màn dạo đầu. Có lẽ vì quá mệt mỏi và không còn ham muốn nên việc 'trả bài' của bạn diễn ra nhạt nhẽo và bạn không có ý định cải thiện nó, cứ mặc nó đến đâu thì đến và không quan tâm đến chuyện đối phương có được "lên đỉnh" hay không.

Nguyên nhân tình trạng trên :

- Đối với phụ nữ:

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do bệnh tật: Thiếu hụt nội tiết tố nữ (estrogen) nhất là tuổi tiền mãn kinh hoặc suy giảm testosteron. Nếu bù đắp nội tiết tố đầy đủ thì bệnh sẽ khỏi. Ngoài ra các bệnh viêm phụ khoa - tiết niệu, bệnh tiểu đường và các dị tật bẩm sinh đều ảnh hưởng tới khoái cảm tình dục.

Do dị tật âm đạo (hẹp quá hoặc ngắn quá), tiếp đó là dị tật âm vật (bé quá, cao quá hoặc màng bao quá dày). Do đó, khả năng tiếp nhận sự kích thích kém hiệu lực. Bệnh có thể khỏi nếu nam giới giúp nữ khắc phục được những đặc điểm đó. Trên thực tế dị tật chỉ chiếm 4-5%. Còn các bệnh phụ khoa, tiết niệu, đái đường một khi được chữa khỏi thì khoái cảm sẽ phục hồi ngay.

Nguyên nhân tâm lý: Do một số ấn tượng khó xóa nhòa: tự cho mình có khiếm khuyết không thể thỏa mãn người tình. Có người sau khi bị tai nạn tự cho mình có tội nên mỗi lần sinh hoạt tình dục lại nghĩ tới nó nên mất hứng thú. Một số chị em chịu ảnh hưởng tôn giáo: Những lời thề nguyền đã ngăn cản khoái cảm tột độ của họ trong tình dục.

Rất nhiều phụ nữ sau khi sinh con cảm thấy không còn hứng thú với “chuyện ấy” nữa mặc dù trước đó rất sung mãn. Tất cả có thể xuất phát từ cảm giác mệt mỏi, thức khuya dậy sớm chăm con hoặc do cơ thể có nhiều thay đổi sau sinh nên khiến cho chị em cảm thấy tự ti.

Do một số dấu ấn trong quá khứ (một nữ sinh bị ông thầy quá nghiêm khắc hay mắng phạt, một thiếu nữ bị kẻ xấu cưỡng hiếp...) đã gây nên một nỗi khiếp sợ với đàn ông. Khoa "Tâm phân học" phải điều tra nghiên cứu được những nguyên nhân đó để giúp họ giải tỏa thì bệnh sẽ khỏi.

Nam giới thường có thời gian hưng phấn nhanh hơn phụ nữ và thường dễ dàng đạt được khoái cảm hơn phụ nữ. Khi nam giới nhiều lần xuất tinh sớm sẽ tạo cho người phụ nữ tình trạng luôn không đạt được khoái cảm và có ấn tượng và cảm giác không tốt về quan hệ tình dục và dẫn đến lãnh cảm.

- Đối với nam giới:

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thói hư, tật xấu: của chồng (rượu chè, nghiện hút, cờ bạc...) hay do tình cảm phai nhạt hoặc ngoại tình... làm phát sinh lãnh cảm và ngày càng trầm trọng.

Áp lực: Trong gia đình, nam giới cũng thường là trụ cột, vì vậy, ngoài áp lực công việc, họ còn phải cáng đáng thêm những công to việc lớn của gia đình, họ hàng. Nếu họ bị căng thẳng, mệt mỏi quá độ, cơ thể suy nhược thì ham muốn sẽ bị giảm sút hoặc không còn hưng phấn để tới những cuộc mặn nồng.

Thêm nữa, tâm lý không thoải mái sẽ dẫn tới rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hoặc không xuất tinh, lâu dần họ sẽ cảm thấy mệt mỏi nên việc rơi vào lãnh cảm tình dục cũng là điều dễ hiểu.

Tuổi tác: Tuổi tác cũng ảnh hưởng không nhỏ tới độ sung mãn trong chuyện chăn gối. Tuổi tác và sex thường theo tỉ lệ thuận, độ tuổi càng cao sẽ càng khiến nam giới mất đi ham muốn tình dục

Bệnh lý: Những người mắc các bệnh như tiểu đường, huyết áp tim mạch, rối loạn cương,… khiến họ ngại “yêu” và lâu dài ảnh hưởng tới tâm lý dẫn tới không còn ham muốn

Đối tác: Những cuộc vui cần có sự phối hợp của cả hai. Nếu đối tác không có kỹ năng để kết hợp ăn ý hoặc không quan tâm tới cảm xúc của người đàn ông thì chất lượng cuộc yêu sẽ giảm và để lâu, cùng với nhiều yếu tố khác nữa, người đàn ông sẽ dễ rơi vào lãnh cảm như đề cập ở trên.

Nếu giải quyết triệt để các nguyên nhân, thì chứng “lãnh cảm” có thể sẽ được khắc phục mà không cần tới bất cứ một loại thuốc “tăng lực” nào. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do cá tính hoặc nhu cầu tình dục đặc biệt. Có nhiều người không đạt được khoái cảm với các hoạt động tình dục bình thường, khi đó người ta cần xác định rõ và trao đổi với bạn tình về nhu cầu tình dục này của mình và cùng nhau giải quyết tình trạng này…

Ngoài điều trị về tâm lý, chia sẻ cùng bạn đời, chị em còn có thể bổ sung thêm estrogen để những cuộc yêu thêm nồng. Còn nam giới phải cân đối lại công việc để đầu óc luôn thoải mái, có thời gian nghỉ ngơi. Việc tập thể dục thường xuyên, đúng cách sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh đồng thời giúp phục hồi, tăng testosterone một cách đều đặn nhằm cải thiện ham muốn. Đấng mày râu cũng nên chia sẻ rõ ràng với vợ để hai vợ chồng cùng khắc phục.

Khánh Chi

(Tổng hợp)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.