Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành đã đến tặng hoa, chúc mừng Tòa Giám mục xã Đoài, giáo phận Vinh; Đại Chủng viện Vinh Thanh; Hội dòng mến thánh giá; Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật 19/3; Giáo xứ Yên Đại và Hạt Cầu Rầm.

* Tại hạt Cầu Rầm, các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các linh mục, Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, vui tươi và hạnh phúc.

Đồng thời mong muốn, trên cương vị công tác của mình các linh mục, chức sắc, chức việc tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; động viên giáo dân ưu tú tham gia và các tổ chức chính trị, xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Các đồng chí
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các linh mục và bà con giáo dân hạt Cầu Rầm.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thông báo một số thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong năm qua. Trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như trong nước còn khó khăn nhưng với sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân tỉnh đã đạt những kết quả khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác an sinh xã hội..., trong đó có sự đóng góp tích cực của đồng bào công giáo.

Bí thư Tỉnh ủy thông báo tình hình kinh tế - xã hội
Bí thư Tỉnh ủy thông báo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương năm 2016 và định hướng năm 2017.

Thay mặt bà con giáo dân, Linh mục Nguyễn Văn Vinh - Quản hạt Cầu Rầm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ động viên con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,  phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng đại đoàn kết toàn dân, sống tốt đời đẹp đạo.

* Cùng ngày, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành do đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Giám mục Giáo phận Vinh; Đại chủng viện Vinh Thanh; Dòng mến thánh giá; Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật 19/3 và Giáo xứ Yên Đại.

Đồng chí
Tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp và bà con giáo dân đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc. 
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An tạo nhiều điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo cùng nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng, phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt tôn giáo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến các linh mục và đồng bào công giáo đón mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, năm mới mạnh khỏe và gặt hái nhiều thành công trong việc đạo, việc đời. Mong muốn đồng bào công giáo phát huy tinh thần "người công giáo tốt cũng là người công dân tốt", tập trung phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn...

Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với đồng bào công giáo trong cuộc sống cũng như trong sinh hoạt tôn giáo, Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho rằng mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo với chính quyền các cấp đang có nhiều chuyển biến tích cực, là cơ hội thuận lợi để đồng bào công giáo tham gia vào các hoạt động xã hội ngày càng hiệu quả, góp phần đưa Nghệ An ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Nhân dịp lãnh đạo tỉnh đến thăm, Đức Giám mục tự tay cắt cam
Nhân dịp lãnh đạo tỉnh đến thăm, Đức Giám mục vui mừng tự tay hái cam Xã Đoài được trồng trong khuôn viên Tòa Giám mục tặng đồng chí Lê Xuân Đại với ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa Giáo phận Vinh với Đảng bộ, chính quyền tỉnh. 
Phó Chủ tịch tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Văn Hương - Phó Giám đốc Đại Chủng viện Vinh Thánh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Văn Hương - Phó Giám đốc Đại Chủng viện Vinh Thanh. Đồng thời mong muốn Đại Chủng viện phát huy truyền thống, đào tạo nhiều hơn nữa các linh mục có đức, có tài, đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống tín ngưỡng tâm linh của bà con giáo dân và đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp.
Thăm, chúc mừng
Thăm, tặng hoa chúc mừng Dòng mến thánh giá, đồng chí Lê Xuân Đại vui mừng trước thành tựu mà dòng mến đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực từ thiện.
Tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, đồng chí Lê Xuân Đại xúc động trước những tấm lòng thơm thảo
Tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật 19/3, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cán bộ nhân viên trung tâm. Đồng chí cho rằng chính những việc làm ý nghĩa này không chỉ cứu giúp những số phận không may mắn có được cuộc sống tốt hơn mà còn giúp cho xã hội chúng ta ngày càng giàu đẹp. Trong ảnh: Đồng chí Lê Xuân Đại tặng quà trẻ mồ côi, khuyết tật tại trung tâm.

Cảnh Nam

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.