Phan Mạnh Quỳnh là 'nhân tố nguy hiểm' tại Sing My Song

(Baonghean.vn) - Nổi lên như một hiện tượng của Showbit Việt bởi ca khúc “Vợ người ta”, chàng trai xứ Nghệ - Phan Mạnh Quỳnh được đông đảo bạn trẻ yêu thích bởi lối viết chân thật, mộc mạc. Tối 11/12 vừa qua, sự xuất hiện trong tập 4 Sing My Song với ca khúc được cho là “hit”, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục gây bất ngờ với fan hâm mộ và khiến 3 HLV phải "gạt cần".

 

Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990, trong một gia đình tại xóm Xuân Bắc, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Mặc dù trong gia đình không có ai đi theo con đường nghệ thuật nhưng từ khi còn nhỏ, Mạnh Quỳnh đã khao khát được trở thành ca sĩ hát những ca khúc do chính mình sáng tác. Niềm đam mê ấy luôn ấp ủ trong anh.

Năm học lớp 9, Phan Mạnh Quỳnh đã có tác phẩm đầu tiên. Tuy còn nhiều thiếu sót về câu chữ cũng như về nội dung nhưng nó là tiền đề để anh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Đến năm lớp 12, anh mới viết được bài hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đứng trước ngưỡng cửa đại học, anh lại quyết định chọn ngành Kinh tế để theo học. Đậu Đại học Công nghiệp và vào TP.HCM học tập từ năm 2009, nhưng với niềm đam mê ca hát, anh đã quyết định bỏ giảng đường đại học để theo đuổi ước mơ từ nhỏ của mình.

 

Cái tên Phan Mạnh Quỳnh thực sự đi vào lòng công chúng, đặc biệt là giới trẻ từ khi ca khúc “Vợ người ta” xuất hiện. Chỉ trong một thời gian ngắn, ca khúc “Vợ người ta” đã thu hút được hàng triệu lượt xem, chia sẻ và hơn 95 triệu lượt view trên Youtube. Sau sự thành công của “Vợ người ta”, Phan Mạnh Quỳnh đã chiếm được cảm tình của một lượng fan “khổng lồ”.

Gần đây nhất, trong tập 4 Sing My Song – Bài hát hay nhất phát sóng tối 11/12, chàng trai xứ Nghệ đã gây bất ngờ với khán giả truyền hình khi tái xuất với bản "hít" mới.

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Khán giả mới chỉ biết đến Quỳnh qua ca khúc "Vợ người ta". Quỳnh quyết định tham gia Sing My Song – Bài hát hay nhất, với hy vọng khán giả sẽ nhìn nhận mình với những ca khúc, tâm sự và màu sắc âm nhạc khác nhưng vẫn rất gần gũi, thân quen với khán giả.

Trong tập 4 Sing My Song, Phan Mạnh Quỳnh đã thể hiện ca khúc “Con tim tan vỡ”.  Phần trình diễn của anh đã đốt cháy khán phòng và buộc 3 HLV (Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Giáng Son) phải “gạt cần”. Đó là ca khúc mang đậm phong cách âm nhạc của anh. Từ giai điệu đến ca từ rất dễ dàng chinh phục người nghe, hứa hẹn sẽ là một bản "hit" mới trong thời gian sắp tới.

 

Ngay sau khi phần trình diễn kết thúc, nhạc sĩ Đức Trí đã phải thốt lên rằng: “Bạn là một đối thủ đáng gờm trong cuộc thi này bởi bạn thực sự biết cách tạo “hit”.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét: “Cách triển khai, phân tầng cao độ của bạn rất khoa học. Đoạn đầu ở mức vừa phải, dễ hát. Đến điệp khúc nó nâng hẳn lên một quãng mới. Điều đó làm cho người nghe thấy được sự tương phản trong bài hát”. Bên cạnh đó, để chiêu dụ Phan Mạnh Quỳnh, Nguyễn Hải Phong đã kể lại khoảng thời gian đầu khi 2 người quen nhau cho tới bây giờ.

Với sự nhiệt tình của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Phan Mạnh Quỳnh đã bị thuyết phục và lựa chọn về đội của tác giả ca khúc “Đường cong”. Hy vọng rằng, Sing My Song sẽ là bàn đạp để chàng ca sĩ xứ Nghệ của chúng ta bay cao, bay xa.

Sing My Song – Bài hát hay nhất mùa đầu tiên là Gameshow truyền hình ăn khách nhất hiện nay và cũng là chương trình đầu tiên dành riêng cho các bạn trẻ hát ca khúc của chính mình sáng tác. Trải qua từng đêm thi, những phần trình diễn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của các thí sinh đã đem đến sự thành công cho Sing My Song. Sau thành công của 3 tập phát sóng đầu tiên, tập 4 Sing My Song cũng đã tìm ra những nhân tố sáng giá cho những vòng thi tiếp theo. 

Thu Hiền

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.