Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Bệnh viện Quân y 4

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989/ - 22/12/2016), chiều 19/12, đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đến thăm, tặng hoa chúc mừng Bệnh viên Quân Y 4.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại bệnh viện Quân y 4, đoàn công tác nghe Đại tá, Tiến sỹ Hoàng Nghĩa Nam, Giám đốc bệnh viện báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong năm qua.

Bệnh viện Quân y 4 là bệnh viện tuyến cuối của Quân khu, có nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị cho lực lượng vũ trang quân khu, các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và nhân dân địa phương. Hiện mỗi ngày bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân.

Đồng chí Lê Minh Thông ghi nhận những đóng góp của Bệnh viên Quân y 4 trong khám chữa bệnh
Đồng chí Lê Minh Thông ghi nhận những đóng góp to lớn của Bệnh viên Quân y 4 trong công tác khám chữa bệnh thời gian qua.

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sỹ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 trong thời gian qua, đồng chí Lê Minh Thông mong muốn, trong thời gian tới, Bệnh viện Quân y 4 sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn phát huy phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ  để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Đồng thời Ban Giám đốc bệnh viện cần huy động tốt các nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị nhằm làm tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh cho lực lượng vũ trang và nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh nhân ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh nhân ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Minh Thông chúc mừng và tặng lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho tập thể cán bộ, y bác sỹ và quân nhân Bệnh viện Quân y 4./.

Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.