Trao giải Hội thi ảnh Truyền thông Dân số - KHHGĐ

(Baonghean.vn) - Chiều 26/12, UBND huyện Hưng Nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2016) và trao giải Hội thi ảnh Truyền thông Dân số - KHHGĐ.

Hội thi ảnh Truyền thông Dân số - KHHGĐ được Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hưng Nguyên phát động từ tháng 1/2016 và nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, viên chức Dân số - KHHGĐ từ huyện đến cơ sở. Qua đó, 23/23 đơn vị xã, phường, thị trấn đã tham gia với hơn 100 bức ảnh về chủ đề dân số.

Ông Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên trao bức trướng của huyện cho Trung tâm Dân số huyện Hưng Nguyên
Ông Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên trao bức trướng của huyện cho Trung tâm Dân số huyện Hưng Nguyên

Mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng các tác phẩm dự thi đều bám sát các tiêu chí đề ra, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ bố cục đến hình thức dự thi, thể hiện đúng yêu cầu và ý tưởng xuyên suốt của cuộc thi.

Mỗi tác phẩm dự thi là một bức tranh phản ánh chân thực, đa chiều các hoạt động Dân số - KHHGĐ của địa phương và những vấn đề đặt ra trong công tác Dân số - KHHGĐ hiện nay, như tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng sinh con thứ 3...

Ông Hồ Văn Hiệp, PTrao giải nhất cuộc thi ảnh Truyền thông dân số cho thị trấn Hưng Nguyên
Ông Hồ Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên trao giải Nhất cuộc thi ảnh Truyền thông dân số cho đơn vị thị trấn Hưng Nguyên.
Triển lãm ảnh truyền thông dân số
Triển lãm ảnh truyền thông dân số.

Đặc biệt, một số tác phẩm dự thi thể hiện được các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi gắn với đặc điểm của vùng sông nước, vùng đặc thù, vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ thị trấn Hưng Nguyên; giải Nhì cho hai xã Hưng Thịnh, Hưng Tây; giải Ba cho các xã Hưng Tiến, Hưng Châu, Hưng Long và nhiều giải Khuyến khích.

Các đơn vị ký cam kết về việc thực hiện chính sách dân số trong năm 2017
Các đơn vị ký cam kết về việc thực hiện chính sách dân số trong năm 2017

Dịp này, huyện Hưng Nguyên cũng đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 55 ngày truyền thống Dân số Việt Nam. Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Hưng Nguyên cũng đã trao tặng bức trướng cho Trung tâm Dân số - KHHGĐ  huyện và trao giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc.

Mỹ Hà

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.