Cắt tóc cho học sinh nghèo ngày cận Tết

(Baonghean.vn)- Trong những ngày áp Tết, Đoàn xã Thanh Dương phối hợp với Trường Tiểu học Thanh Dương (Thanh Chương) đã tổ chức chương trình 'Xuân yêu thương, Tết chia sẻ' với những việc làm ý nghĩa, trong đó có chương trình cắt tóc miễn phí cho các em học sinh.

Thực hiện chủ trương của Huyện đoàn Thanh Chương, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ “Tết vì người nghèo”, bên cạnh kêu gọi mọi người chung tay, góp sức giúp đỡ những gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn xã Thanh Dương đã triển khai kế hoạch cắt tóc miễn phí cho học sinh tiểu học. Chương trình đã được một số thợ cắt tóc hành nghề trên địa bàn hưởng ứng. Ảnh: Huy Thư
Với ý nghĩa đem Tết yêu thương đến với mọi nhà, Đoàn xã Thanh Dương đã triển khai kế hoạch cắt tóc miễn phí cho học sinh tiểu học. Chương trình đã được một số thợ cắt tóc hành nghề trên địa bàn hưởng ứng. Ảnh: Huy Thư
Tiệm cắt tóc di động với vài thứ dụng cụ cơ bản như dao, kéo, tông đơ, nhưng rất “đắt khách”. Ảnh: Huy Thư
Chỉ vài dụng cụ cơ bản như dao, kéo, tông đơ, "Tiệm cắt tóc di động" rất đắt "khách". Ảnh: Huy Thư
2. Ngay từ đầu giờ chiều, những tình nguyện viên đã có mặt tại sân trường để cắt tóc cho học sinh. Theo kế hoạch, các em được cẳt tóc theo nhóm, cứ 1 nhóm 4 em, hết nhóm này lại đến nhóm khác. Ảnh: Huy Thư
Các em được cắt tóc theo nhóm, cứ 1 nhóm 4 em, hết nhóm này lại đến nhóm khác. Ảnh: Huy Thư
Trong ánh mắt các em học sinh trường tiểu học Thanh Dương, Tết dường như ấm áp hơn, bởi sự sẻ chia, đùm bọc của mọi người. Ảnh: Huy Thư
Trong ánh mắt các em học sinh Trường Tiểu học Thanh Dương, Tết dường như ấm áp hơn, bởi sự sẻ chia, đùm bọc của mọi người. Ảnh: Huy Thư
 
4. Những ngày giáp Tết là thời gian nhộn nhịp nhất của nghề cắt tóc, nhưng những người thợ chuyên nghiệp này đã dành hẳn một buổi chiều cho các em. Ảnh: Huy Thư
Những ngày áp Tết là thời gian nhộn nhịp nhất của nghề cắt tóc, nhưng những người thợ chuyên nghiệp này đã dành hẳn một buổi chiều cho các em. Ảnh: Huy Thư.
Không có gương để nhìn ngắm, điều chỉnh như ở tiệm, nhưng tất cả các em đều được cắt, cạo cẩn thận, hợp thời trang. Ảnh: Huy Thư
Tất cả các em đều được cắt tóc cẩn thận, hợp thời trang. Ảnh: Huy Thư
Anh Thiều Ngọc Thuần (29 tuổi) quê ở Văn Giang (Hưng Yên) tham gia trong chương trình từ thiện cho biết: “Tuy gần Tết, khách cắt tóc ở tiệm cũng đông, nhưng vì phong trào chung, em vẫn đóng cửa tiệm để tham gia cùng đoàn. Lần đầu tiên tham gia chương trình từ thiện cắt tóc miễn phí, em thấy thật ý nghĩa”. Ảnh: Huy Thư
Anh Thiều Ngọc Thuần (29 tuổi) quê ở Văn Giang (Hưng Yên) tham gia trong chương trình từ thiện cho biết: “Tuy gần Tết, khách cắt tóc ở tiệm cũng đông, nhưng vì phong trào chung, em vẫn đóng cửa tiệm để tham gia cùng đoàn. Lần đầu tiên tham gia chương trình cắt tóc miễn phí, em thấy thật ý nghĩa”. Ảnh: Huy Thư
 Kết thúc một buổi chiều làm việc khẩn trương, hơn 65 em học sinh của trường đã được các tình nguyện viên tân trang đầu tóc. Nhiều em học sinh cảm thấy thích thú sau khi được cắt tóc. Ảnh: Huy Thư
Hơn 65 em học sinh của trường Tiểu học Thanh Dương đã được các tình nguyện viên tân trang đầu tóc. Sự thích thú hiện trên từng khuôn mặt của các em. Ảnh: Huy Thư.


                                         Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.