Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Tết ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc đi thăm, tặng quà một số đơn vị thường trực, gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày 16/1/2017 Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đoàn công tác thăm, tặng quà ở địa bàn huyện Tương Dương.

Cùng đi với đoàn có đại diện BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và lãnh đạo huyện Tương Dương.

Đoàn công tác thăm hỏi và chúc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp (Tương Dương).
Đoàn công tác thăm hỏi và chúc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Đồn Biên phòng Tam Hợp, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội và thăm một số người cao tuổi, neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn. Đến thăm các đơn vị thường trực dịp Tết, đoàn được nghe các đơn vị báo cáo kết quả năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 cũng như kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Đoàn công tác tặng quà cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu và đoàn công tác tặng quà Ban chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương. Ảnh: Công Kiên.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu tặng quà Tết cho các chiến sỹ công an huyện Tương Dương gặp hoàn cảnh khó khăn.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu tặng quà Tết cho các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tương Dương gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Kiên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Cầu ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị lực lượng vũ trang trong năm qua, động viên các cán bộ, chiến sỹ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đẩy mạnh công tác phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng gửi lời chúc Tết, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Tương Dương, đồng thời đề nghị trung tâm dành sự quan tâm cao nhất cho các học viên trong dịp Tết cổ truyền. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu thăm hỏi, tặng quà cho cụ Lô Văn Toàn, bản Lả, xã Lượng Minh (Tương Dương).
Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu thăm hỏi, tặng quà cho cụ Lô Văn Toàn, bản Lả, xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chúc các gia đình chính sách, đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn sức khỏe, vượt lên hoàn cảnh, trở thành chỗ dựa và tấm gương cho con cháu noi theo.

Công Kiên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.