Hội chữ thập đỏ Nghệ An tặng quà Tết cho hộ nghèo tại Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 24/1, đoàn công tác Hội chữ thập đỏ Nghệ An đã về huyện Anh Sơn để trao quà Tết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An trao quà Tết và tiền ủng hộ cho gia đình chị Lê Thị Loan ở xóm 4, xã Phúc Sơn
Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An trao quà Tết và tiền ủng hộ cho gia đình chị Lê Thị Loan ở xóm 4, xã Phúc Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Tổng số quà được trao lần này gồm 4 suất, mỗi suất 3 triệu đồng, trong đó 3 suất dành cho huyện Anh Sơn và 01 suất được trao ở TP Vinh. Số quà trên là do Hội doanh nhân người Nghệ tại CH Liên bang Đức vận động, ủng hộ để chuyển về trao cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Hội chữ thập đỏ lập hồ sơ theo dõi và đưa thông tin trên nhịp cầu nhân ái.

Hoàn cảnh gia đình anh Đặng Bá Thế và chị Lê Thị Loan ở xóm 4, Phúc Sơn vô cùng khó khăn do cả 2 vợ chồng đều bị bệnh hiểm nghèo, phải sống nhờ vào bố đã hơn 80 tuổi chăm sóc
Hoàn cảnh gia đình anh Đặng Bá Thế và chị Lê Thị Loan ở xóm 4, Phúc Sơn vô cùng khó khăn do cả 2 vợ chồng đều bị bệnh hiểm nghèo, phải sống nhờ vào bố đã hơn 80 tuổi chăm sóc. Ảnh: Nguyễn Hải
Ngoài trao tiền tài trợ, ủng hộ, đại diện Hội chữ thập đỏ Nghệ An còn trao quà Tết cho các hộ nghèo. Trong ảnh: Bà Nguyễn Lương Hồng trao quà cho hộ bà Trần Thị Nghĩa dưới sự chứng kiến của Hội chữ thập đỏ huyện Anh Sơn và đại diện Chi ủy, ban cán sự xóm 2, xã Tường Sơn
Tặng quà cho gia đình bà Trần Thị Nghĩa ở xóm 2, xã Tường Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Cũng trong dịp này, Hội chữ thập đỏ Nghệ An còn đến thăm và chuyển quà của nhà hảo tâm cho gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Huyền ở  khối 13, phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) là bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, con trai là cháu Nguyễn Thành Chí (SN 1988) bệnh bệnh ung thư máu.

Phương Hà

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.