Kẹo cà – món ngon ngày Tết

(Baonghean.vn) - Dịp Tết nguyên đán, người dân Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn…và nhiều vùng quê khác thường làm món kẹo cà dân dã, quen thuộc, để đãi khách ngày Xuân.

 Kẹo cà là cái tên mà người dân gán cho loại kẹo quê được làm từ mật mía, bột cốm, lạc rang, gừng tươi… trông nó như những quả cà. Dẫu hình thức của kẹo không bắt mắt như kẹo của các làng nghề nhưng chất lượng thì thơm ngon, ngọt ngào “đệ nhất”.

Một gia đình ở Thanh Chương làm kẹo cà đêm giao thừa
Một gia đình ở Thanh Chương làm kẹo cà đêm giao thừa

Nguyên liệu được chuẩn bị từ trước cả tháng trời, nhưng chỉ khi hoa đào đã nở, nồi bánh Tết đã bốc mùi hương thoang thoảng, thì nồi kẹo cà mới bắt đầu khuấy mật. Làm kẹo cà không khó, vừa rẻ, vừa ngon, nên mỗi dịp Tết về người dân quê mình lại náo nức làm món kẹo cà đón Tết.

Đêm giao thừa, bên ánh lửa bập bùng, nồi kẹo cà được bắc lên bếp, vừa đun vừa trông chờ mật “chín” để xáo kẹo ngon. Dường như cái rét của đêm giao thừa càng làm cho sự chờ đợi thời khắc sang canh bên nồi kẹo quê thêm phần thú vị.

Dù mỗi vùng có những bí quyết riêng, nhưng nhìn chung kỹ thuật làm kẹo cà  từ ngàn xưa vẫn vậy. Nấu mật sôi trào, khi nhỏ mật vào trong bát nước thấy lắng dưới đáy là cho bột nếp, lạc rang,  gừng tươi  vào đảo. Hỗn hợp này dẻo quánh phải dùng những chiếc đũa “bếp” lớn như ngón tay cái và người có sức mới đảo được nồi kẹo đã “già”.

Nguyên liệu nồi kẹo cà trên bếp
Nguyên liệu chế biến nồi kẹo cà trên bếp

Khi đổ kẹo ra mâm, mọi người trong gia đình sẽ ngồi vây quanh mâm kẹo nóng hổi, cùng nhau cắt, viên thành những cái kẹo đều đặn như  quả cà. Ngày nay,  dân mình còn chế ra kẹo ong, tuy hình thức khác nhau nhưng chất lượng cũng như  kẹo cà. Hỗn hợp kẹo được đổ lên mặt bàn hay tấm nhựa cứng, dạt mỏng thành hình chữ nhật hay hình vuông. Đặt thanh gỗ lên, dùng dao rạch thành những song kẹo dài như cái thước, rồi cắt nhỏ ra như những miếng khoai lang phơi dưới nắng hè.

Để làm được một mẻ kẹo cà ngon, giòn, tơi, sáng, đòi hỏi người làm phải nắm được kỹ thuật, trộn hỗn hợp đúng tỷ lệ, đúng thời gian. Nấu mật lâu quá thì kẹo sẽ cứng, sẽ sẫm màu, còn chưa đủ thời lượng thì kẹo sẽ non mềm, dễ chảy nước. Sau khi làm xong, kẹo được lăn qua một lớp bột khô chống ẩm, để nguội và cất vào nồi, chờ sang canh đãi khách.

èw
Một mẻ kẹo chuẩn bị được vo viên

Ăn kẹo cà, uống chè xanh ngày Tết là một nét đẹp trong tâm thức người Nghệ khi nghĩ về Xuân -  Tết của quê mình. Trong thoang thoảng mùi hương trầm, mọi người ngồi nhấm nháp từng viên kẹo cà, kẹo ong, cảm nhận cái ngọt ngào của mật, cái béo bùi của lạc, cái thơm nồng của cốm nếp, gừng tươi, nghe “vị quê” lan toả, trong không khí mùa Xuân đang về.

Ngày đầu năm đi chúc Tết, trên bàn khách nhà nào cũng có kẹo cà, kẹo ong. Giữa rất nhiều loại kẹo bánh ngày Xuân, ai cũng chọn lấy kẹo cà để ăn, để nếm, vì đó là sản phẩm ngon, sạch, an toàn, thể hiện sự độc đáo, sáng tạo trong nếp cảm, nếp nghĩ của người dân quê mộc mạc.

Đĩ

  Kẹo cà cùng với bánh chưng xanh, câu đối đỏ đã góp phần làm cho ngày Tết cổ truyền của mỗi gia đình, thêm ấm cúng, đủ đầy và đậm đà bản sắc quê hương.

Trên thị trường, dẫu bánh kẹo làm sẵn vô cùng phong phú, bắt mắt, nhưng món kẹo cà  vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng người quê, làng quê - nơi đã sản sinh ra nó. Cuộc sống hiện đại, có nhiều đồ ăn, thức uống nhanh chóng, tiện lợi, song cũng lắm tai ương, nên những món ẩm thực “sinh ra từ làng”, ngày càng được nhiều người ưa thích, trong đó có kẹo cà.

Trong không khí ấm cúng, chan hoà của ngày đoàn tụ, nồi kẹo cà đượm mùi ngào ngạt, đã tạo thêm không khí đón Tết cho mỗi gia đình. Kẹo cà cùng với bánh chưng xanh, câu đối đỏ đã góp phần làm cho ngày Tết cổ truyền  thêm ấm cúng, đủ đầy và đậm đà bản sắc quê hương.

                                                    Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.