Nghệ An không tổ chức bắn pháo hoa để ủng hộ người nghèo đón Tết

(Baonghean.vn) - Chiều 4/1, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMT Tổ quốc  tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, chúc mừng năm mới các doanh nghiệp tiêu biểu và vận động hưởng ứng chương trình Tết vì người nghèo Đinh Dậu 2017.

» 221 đơn vị, tổ chức đăng ký ủng hộ người nghèo hơn 37 tỷ đồng

 » Nhiều đơn vị, địa phương quyên góp ủng hộ Tết vì người nghèo Đinh Dậu 2017
 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng đại diện 300 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 

Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Năm 2016, Nghệ An có 1557 doanh nghiệp được thành lập mới đưa tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh là gần 16.000 doanh nghiệp, tăng so với cùng kỳ là 14,40%, chiếm 1,40% số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước, cao nhất vùng Bắc Trung Bộ. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4,69 tỷ đồng, tăng 41,54% so với cùng kỳ.

Sự lớn mạnh phát triển của các doanh nghiệp đã góp phần hết sức quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đóng góp vào giá trị sản xuất, thu ngân sách của tỉnh. Trong năm 2016, khối doanh nghiệp đã đóng góp 6.015 tỷ đồng (chiếm 61% thu ngân sách nội địa). Trong đó, có nhiều doanh nghiệp nạp thuế trên 200 tỷ đồng như Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam, Công ty Xăng dầu, Công ty CP Bia Hà Nội, Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Công ty CP Thực phẩm Sữa TH.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng làm tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền ủng hộ gần 70 tỷ đồng; mỗi năm giải quyết việc làm tăng 10 vạn người (chiếm 27% số tăng thêm của cả tỉnh)…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu đánh giá cao đóng góp của cộng đồng các doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh nhà
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu đánh giá cao đóng góp của cộng đồng các doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy vui mừng cho biết: Với gần 16.000 doanh nghiệp đang hoạt động, bên cạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, các doanh nghiệp cũng đã phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ  người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghĩa cử đó thể hiện đạo lý, trách nhiệm và tấm lòng vàng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn vì cộng đồng.

Đồng chí PCT UBND tỉnh Lê Minh Thông đọc thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đọc thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết.
Đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho công tác vì người nghèo
Đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho công tác vì người nghèo.
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc trong công tác vì người nghèo
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc trong công tác vì người nghèo.

Để Tết Đinh Dậu 2017 thực sự là Tết vì người nghèo, mọi người, mọi nhà đều có tết đầm ấm, an vui, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Tỉnh Nghệ An cũng quyết định sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, dành toàn bộ số tiền để ủng hộ người nghèo đón Tết.

Theo thống kê của UBMTTQ tỉnh, đến nay đã có 178 đơn vị đăng ký ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo với tổng số tiền gần 33 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo./.

Mỹ Hà

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.