Nhóm thiện nguyện Niềm tin hỗ trợ nữ bộ đội Trường Sơn 20 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Ngày 25/1, Nhóm thiện nguyện Niềm tin (Faith Group) đã đến nhà chị Trần Thị Hải xóm 4, Mỹ Thành – Yên Thành là hộ đặc biệt khó khăn của xã để thăm hỏi động viên và trao tặng số tiền 20 triệu đồng.

Chị Trần Thị Hải là bộ đội Trường Sơn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Sau khi phục viên về địa phương chị đã xây dựng gia đình. Tuy nhiên sau 5 năm chung sống có được hai người con, một trai một gái thì chồng chị đã bỏ đi biệt xứ cho đến nay. Sau những năm tháng nuôi con vất vả đến tuổi trưởng thành người con trai chỗ dựa tinh thần của chị cũng theo cha, từ bấy đến nay không một lần về thăm mẹ.

Đã vậy, năm 2006 chị bị căn bệnh viêm tủy sống và từ thời điểm đó đôi chân chị teo nhỏ, mất hẳn khả năng vận động. Dù đã đi hết viện tỉnh đến trung ương nhưng vì gia cảnh khốn khó nên không có tiền để chữa trị, chị đành phải chấp nhận ngồi xe lăn.

Trong căn nhà cấp 4 dột nát, chị chỉ sống một mình. Con gái lấy chồng cũng có hoàn cảnh khó khăn không thể thường xuyên qua lại giúp mẹ cơm nước, nên cùng với sự hỗ trợ của bà con chòm xóm, hằng ngày chị vẫn lết bằng hai tay để tự nấu nướng, lại còn tăng gia sản xuất để kiếm thêm kinh phí thuốc thang. 

Với số tiền 20 triệu đồng nhóm hi vọng chị có thể sửa lại ngôi nhà đã dột nát và có một cái tết  đầy đủ hơn. Ảnh: Thanh Nga.
Với số tiền 20 triệu đồng nhóm hi vọng chị có thể sửa lại ngôi nhà đã dột nát và có một cái tết đầy đủ hơn. Ảnh: Thanh Nga.

Những lúc trở trời, vì sức khỏe yếu chị chỉ nằm trên giường không thể tự nấu nướng và vệ sinh cá nhân. Gặp lúc mùa màng hàng xóm không thể sang giúp đỡ, có khi hai ngày chị phải nhịn đói.

Với số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng nhóm thiện nguyện hi vọng cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng chị có thể sửa sang lại ngôi nhà lành lặn và đón một cái tết đủ đầy hơn.

 Thanh Nga

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.