Rác tung hoành trên bến sông Lam

(Baonghean.vn) - Hàng ngày, người dân xã Thanh Yên, Thanh Lương (Thanh Chương) đi làm ở bãi phù sa hay khách đi đò qua sông Lam đều bức xúc trước tình trạng rác thải vứt tràn lan, gây ô nhiễm nặng trên đường ra bến đò Phuống.

Con đường từ đê Thanh Yên ra bến đò Phuống dài hàng trăm mét, có 2 nơi tập kết rác đang gây ô nhiễm nặng là tại ngã 3 cắm biển “bến đò tự quản” ngay trên chân đê và  bãi Lùm sát bến sông. 

Đường ra bến đò Phuống (đoạn giáp với đê Thanh Yên).
Đường ra bến đò Phuống (đoạn giáp với đê Thanh Yên).

Tại ngã 3 đường xuống bến, đủ loại rác được chất thành đống ở trên đê và vứt ngổn ngang 2 bên đường. Theo người dân địa phương, rác này chủ yếu là do người dân xã Thanh Lương chuyển về đây.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (52 tuổi) ở xóm Yên Long, xã Thanh Yên cho biết: “Bãi rác tự phát này tồn tại đã mấy năm nay, thường xuyên bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con trong xóm và những người đi đường. Trong các cuộc họp tại xóm, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị lên trên nhưng vẫn chưa giải quyết được”.

Đường ven bãi Lùm gần bến đò Phuống.
Đường ven bãi Lùm gần bến đò Phuống.

Tại bãi Lùm, những bao tải rác được vứt dọc đường ra bến đò và tấp đầy trong vườn cây. Nhìn từ xa, bãi Lùm là một vườn cây tươi xanh ven sông, nhưng đến gần mới biết đây là một bãi rác khổng lồ. Rác chồng chất thành đống dưới các gốc cây, phong tỏa một vùng rộng lớn. Mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên nồng nặc.

Một người dân xóm Yên Trung xã Thanh Yên cho biết: “Bãi Lùm vốn là vườn cây chống sạt lở, trước đây rất sạch sẽ, trâu bò hay vào gặm cỏ, nhưng gần 2 năm nay đã bị biến thành bãi rác, ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Mùi hôi thối đã khiến trâu bò không dám vào bãi gặm cỏ nữa, còn người thì phải bịt mũi, nín thở mỗi lúc đi ngang”.

Qua tìm hiểu được biết, xã Thanh Yên đã từng cho đào một hố lớn giữa bãi Lùm để người dân tập kết rác, rồi xử lý bằng cách đốt hoặc lấp nhưng không ai bỏ rác vào đó, mà chỉ vứt theo thói quen, lâu dần biến bãi Lùm thành bãi rác khủng.

Trong bãi Lùm, dưới vườn cây là những bãi rác khổng lồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Trong bãi Lùm, dưới vườn cây là những bãi rác khổng lồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Rác ở đây do người dân các xóm Yên Trung, Yên Mỹ tập kết về là chính. Hiện ở các xóm này người dân đã đóng “rác phí” cho những người chuyên chở rác đi tập kết, nhưng  chính "nhân viên môi trường " của xóm lại chở rác từ làng ra "tập kết" vào bãi Lùm.

Hàng năm, đến mùa nước lũ, bãi Lùm được gột rửa sạch hơn nhờ nước cuốn trôi. Tuy nhiên, không ít lần nước sông đã đẩy rác lên các bãi phù sa ven bờ.

Rác vứt tràn lan, trên đường ra bến đò Phuống, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, người qua đường mà còn làm mất mỹ quan tươi đẹp, thanh bình của một bến đò quê có số lượng người qua lại lớn ở Thanh Chương.

Ông Nguyễn Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên thừa nhận: “Thời gian qua, tuy xã đã nhiều lần huy động nhân lực, phương tiện, giải phóng bãi rác ở trên đê, nhưng do ý thức của người dân, xã làm sạch đê chưa được bao lâu, rác ở đâu lại cứ tấp về như cũ. Hiện xã đã cho xây dựng một bãi rác rộng 2500 m2  và sẽ nghiêm cấm việc xả thải rác ở đây”.

Huy Thư

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.