Xử phạt 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm 44 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh đã tiến hành xử phạt 4 cơ sở vi phạm với số tiền 44 triệu đồng.

Kiểm tra cửa hàng kinh doanh bánh kẹo ở khu vực phía sau chợ Vinh.
Kiểm tra cửa hàng kinh doanh bánh kẹo ở khu vực phía sau chợ Vinh.

Thực hiện Quyết định 6830/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, từ ngày 5/1/2016, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Nghệ An bắt đầu tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017 trên địa bàn.

Sau 10 ngày, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh đã thanh tra 9 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó lĩnh vực nông nghiệp 5 cơ sở, lĩnh vực công thương 4 cơ sở. Đoàn đã phát hiện 5 cơ sở vi phạm hành chính (3 cơ sở ở thành phố Vinh và 2 cơ sở ở huyện Đô Lương); thực hiện xử lý vi phạm: Nhắc nhở 01 cơ sở; Phạt tiền 4 cơ sở với tổng số tiền là 44 triệu đồng; Tiêu hủy hàng quá hạn sử dụng trị giá 15 triệu đồng.

Tiêu hủy sản phẩm chè quá hạn sử dụng và các bánh kẹo không rõ nguồn gốc ngay tại trước cửa hàng.
Tiêu hủy sản phẩm chè quá hạn sử dụng và các bánh kẹo không rõ nguồn gốc ngay tại trước cửa hàng.

5 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị xử lý nói trên có các lỗi vi phạm: Về hồ sơ thủ tục, không có giấu cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, không có giấy phép bán lẻ rượu; Vi phạm về chất lượng sản phẩm, gồm nhãn hàng không đầy đủ nội dụng theo quy định; Điều kiện bảo quản hàng hóa không phù hợp; Hàng quá hạn sử dụng.

Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết, trong thời gian này, ngoài đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh đang thực hiện kiểm tra thì các đoàn chuyên ngành của công an tỉnh, ngành nông nghiệp, y tế, công thương, các huyện thành thị và phường, xã, thị trấn cũng đang tích cực hoạt động thanh, kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm./.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.