Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 20/2, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Quế Phong về công tác phối hợp nâng cao chất lượng tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng. Chủ trì làm việc với Báo Nghệ An có đồng chí Lữ Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Trong năm qua, Báo Nghệ An và huyện Quế Phong đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng. Các tin bài tuyên truyền trong năm về huyện Quế Phong trên các ấn phẩm Báo Nghệ An tương đối cao.

Trong đó có nhiều bài viết, chuyên đề có dấu ấn, góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Việc xử lý đơn thư và vấn đề báo nêu trên Báo Nghệ An khá kịp thời, luôn được Thường trực Huyện ủy quan tâm chỉ đạo.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đinh Nguyệt.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đinh Nguyệt.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, các đơn vị thực hiện hợp đồng đặt báo cả năm, thanh toán theo quý nên cơ bản đảm bảo ổn định lượng phát hành. Tổng số báo Nghệ An phát hành trên địa bàn Quế Phong là: 619 tờ/kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn một số đảng bộ, chi bộ chưa chấp hành tốt Chỉ thị về đặt mua và sử dụng báo Đảng.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở phân tích kết quả phối hợp công tác, 2 bên đã đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chất lượng phát hành, sử dụng báo. Kế hoạch thời gian tới, hai đơn vị sẽ ký quy chế phối hợp, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, có trọng tâm, nội dung phong phú, xuyên suốt năm 2017. Mục tiêu thời gian tới, đảm bảo 100% đầu mối, chi bộ và đối tượng theo quy định đều có Báo Nghệ An đồng thời tăng cường tuyên truyền, mở rộng đối tượng phát hành trên địa bàn.

Thác Sao Va điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch của huyện miền núi Quế Phong. Ảnh tư liệu.
Thác Sao Va điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch của huyện miền núi Quế Phong. Ảnh tư liệu.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đánh giá cao công tác phối hợp của huyện Quế Phong với trong công tác tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo. Đồng thời mong muốn Huyện ủy có các biện pháp chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên báo góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết đại hội huyện Đảng bộ giai đoạn 2015 - 2020; phối hợp để khắc phục tồn tại trong công tác phát hành báo, đồng thời mở rộng đối tượng phát hành sang các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trên địa bàn.

Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí Thư Huyện ủy, Chỉ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác phối hợp của Báo Nghệ An với huyện Quế Phong trong tuyên truyền, phát hành báo. Ảnh: Đinh Nguyệt.
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác phối hợp của Báo Nghệ An với huyện Quế Phong trong tuyên truyền, phát hành báo. Ảnh: Đinh Nguyệt.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quế Phong đánh giá cao sự vào cuộc, phối hợp, đồng hành của Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền các lĩnh vực chính trị, sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của huyện trên báo; đồng thời khẳng định, huyện Quế Phong luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện lớn nhất cho Báo Nghệ An trong hoạt động nghiệp vụ.

Đồng chí đề nghị các đơn vị, phòng, ban Huyện ủy cần tích cực, chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, cộng tác viên của báo tác nghiệp nhằm tăng cường tuyên truyền về địa phương, định hướng dư luận; đồng thời rà soát lại các đơn vị còn thiếu báo, có biện pháp quyết liệt khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng trong công tác phát hành, sử dụng báo Nghệ An, đảm bảo đầy đủ đến các đảng bộ, chi bộ trên địa bàn.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên Tập Báo Nghệ An mong muốn Huyện ủy Quế Phong có các biện pháp chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và mở rộng đối tượng phát hành báo Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt.
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn Huyện ủy Quế Phong có các biện pháp chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và mở rộng đối tượng phát hành báo Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt.

Thời gian tới, huyện sẽ phối hợp với Báo Nghệ An thực hiện tập huấn cho phóng viên, cộng tác viên và triển khai nâng cấp cổng thông tin điện tử của huyện. Sau hội nghị này, Huyện ủy giao nhiệm vụ các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch và ký kết phối hợp tuyên truyền với Báo Nghệ An năm 2017./.

Đinh Nguyệt 

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.