Chương trình Khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017 sẽ hấp dẫn, trẻ trung hơn

(Baonghean.vn) - 'Khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017 sẽ hấp dẫn, trẻ trung hơn' – đó là nhận định của các thành viên tham gia buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Công ty Cổ phần Báo Thanh niên về công tác tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2017 diễn ra vào chiều 27/02.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Báo Thanh niên - đơn vị tổ chức sự kiện đã trình bày kịch bản chi tiết chương trình khai mạc du lịch Cửa Lò 2017. Theo đó, chương trình Lễ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017 có tên gọi “Biển Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng” dự kiến được tổ chức vào ngày 29/4 tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Lễ khai mạc Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Trong chương trình, truyền thuyết, lịch sử Cửa Lò, hình ảnh Sông Lam cũng sẽ được khéo léo truyền tải; sẽ có nhiều tác phẩm đặc sắc do được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại thể hiện nhịp sống sôi động của du lịch Cửa Lò do các ca sỹ hàng đầu biểu diễn.

Đêm hội khai trương du lịch Cửa Lò sẽ được tổ chức tại Quảng trường Bình Minh. Ảnh C.N
Đêm hội khai trương du lịch Cửa Lò sẽ được tổ chức tại Quảng trường Bình Minh. Ảnh C.N

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, Thị ủy - UBND thị xã Cửa Lò đã có những góp ý xây dựng kịch bản như cần bổ sung thêm các ca khúc về Cửa Lò; xây dựng các clip quảng bá về kinh tế - xã hội của thị xã...

Đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng kịch bản chứa đựng đầy đủ các giá trị tốt đẹp nhấn của Cửa Lò và Nghệ An.
Đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng kịch bản chứa đựng đầy đủ các giá trị tốt đẹp nhất của Cửa Lò và Nghệ An. Ảnh: Thành Chung.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông nêu rõ: Lễ khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò 2017 không chỉ là dịp quảng bá về du lịch Cửa Lò nói riêng mà còn là dịp quảng bá về hình ảnh quê hương, con người, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An nói chung. Để thực hiện thành công chương trình khai mạc, yêu cầu các sở, ngành tích cực phối hợp với đơn vị tổ chức; về phía đơn vị tổ chức sự kiện cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để sớm hoàn thiện kịch bản.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.