Khổ sở vì sống chung với... bụi!

(Baonghean.vn) - Nhiều năm nay, người dân các xóm Đồng Phú, Đồng Long, Nam Viên xã Đồng Thành và xóm 1 xã Tăng Thành (Yên Thành) phải sống chung với bụi vì đường xuống cấp, xe chở vật liệu quá tải trọng chạy qua liên tục. Để tránh bụi, người dân phải che bạt, tưới nước thường xuyên nhưng vẫn không khả quan.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

1
Là tuyến đường trọng điểm vận chuyển nguyên vật liệu của các công ty khai thác đá, công ty gạch tuynel ở Đồng Thành... nên lưu lượng xe tải chạy trên tuyến đường này rất lớn, mặc dù đã được tu sửa nhiều lần nhưng nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng, xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà khiến cho mặt đường nhấp nhô, lồi lõm. Về mùa mưa đường lầy lội, những ngày nắng thì bụi mù trời ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, lưu thông của người dân. Ảnh: Lan Thái.
1
Chưa nói, việc xe vận chuyển vật liệu thường xuyên đi qua đã làm rơi vãi đất đá trên đường làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông, theo đó không ít vụ ngã xe, tai nạn giao thông đã xảy ra. Ảnh: Lan Thái.
1
Trước mắt, để chống bụi, hầu hết các gia đình tự khắc phục bằng cách che bạt, đóng cửa... nhưng không khắc phục được bao nhiêu. Trong ảnh: Gia đình ông Đào Quang Hưng, xóm Đồng Long, xã Đồng Thành dùng tấm bạt che và tưới nước rửa hàng ngày nhưng cũng không xuể. Ảnh: Lan Thái.
1
Nhà phải đóng kín cửa nhưng bụi bám đầy phải quét dọn thường xuyên. Ảnh: Lan Thái.
1
Chiếc xe máy của ông Hưng để trong nhà, đóng kín cửa, nhà cách mặt đường 10m nhưng cũng không tránh khỏi bụi. Ảnh: Lan Thái.
1
Theo phản ánh của các hộ dân tại đây, mọi biện pháp khắc phục để chống bụi đều không hiệu quả, bởi đường thì càng ngày càng xuống cấp, lượng xe cộ lưu thông ngày càng lớn, trong đó không ít xe chở vật liệu đất đá... Vì vậy, người dân rất mong các cấp, ngành quan tâm, sớm có biện pháp khắc phục. Ảnh: Lan Thái.

Lan Thái

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.