Trò chơi dân gian vào hội đầu Xuân

(Baonghean.vn) - Về huyện lúa Yên Thành mỗi dịp đầu xuân, chúng ta sẽ được hòa mình trong khí thế rạo rực của mùa lễ hội với những trò chơi dân gian kỳ thú. Đây là hoạt động văn hóa xuất phát từ nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ sau những ngày lao động miệt mài của người dân.

Sôi nổi với trò chơi đẩy gậy,khỏe để xây dựng quê hương, đất nước.
Sôi nổi với trò chơi đẩy gậy,khỏe để xây dựng quê hương, đất nước. Ảnh: Thái Dương.

Xã Phúc Thành là địa phương có 8 di tích văn hóa lịch sử và danh thắng đẹp. Đây là những điểm sinh hoạt văn hóa của người dân mỗi dịp đầu xuân. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu xuân năm mới Đinh Dậu  - 2017, Ban văn hóa xã đã triển khai kế hoạch cụ thể, tổ chức cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh thông qua các hoạt động lễ hội với những trò chơi dân gian kỳ thú, thu hút đông đảo người dân tham gia. 

Trò chơi dân gian “3 người – 2 chân” thể hiện tinh thần đoàn kết.
Trò chơi dân gian “3 người - 2 chân” thể hiện tinh thần đoàn kết. Ảnh: Thái Dương.

Ông Trần Văn Thành - Trưởng ban văn hóa xã cho biết: Chỉ đạo các xóm vận động nhân dân tham gia các hoạt động đầu Xuân, đặc biệt là tổ chức các trò chơi dân gian như đu tiên, chọi gà, chơi cờ thẻ, đi cầu kiều…nhằm tạo khí thế sôi nổi và gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa của địa phương.

Là huyện thuần nông, mọi sinh hoạt văn hóa của người dân Yên Thành cũng đều gắn kết với nông nghiệp. Các trò chơi dân gian như: chọi gà, đấu vật, chơi cù lộ, đu tiên, đua thuyền, chơi cờ thẻ, cờ người, đâm lao... cũng  đều xuất phát từ những tập tục văn hóa truyền thống.

Chọi gà ở làng Kẻ Gám, xã Xuân Thành. Ảnh: Thái Dương.
Chọi gà ở làng Kẻ Gám, xã Xuân Thành. Ảnh: Thái Dương.

Vì vậy , ở hầu khắp 39 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thành ngoài thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thì chơi các trò chơi dân gian là hoạt động giải trí không thể thiếu trong dịp đầu Xuân. 

Môn thể thao kéo co thường được nhiều xã tổ chức vào dịp đầu xuân.
Môn thể thao kéo co thường được nhiều xã tổ chức vào dịp đầu Xuân. Ảnh: Thái Dương.

Trò chơi dân gian có nhiều thể loại phù hợp với  sở thích nhiều lứa tuổi. Theo đó mỗi trò chơi đều có một quy luật riêng, mang những sắc thái khác nhau vừa rèn luyện thể lực, sự nhanh nhẹn, khéo léo, phát huy tinh thần đoàn kết, tôn trọng kỷ luật, vừa thể hiện tinh thần thượng võ, và cũng là chất keo gắn kết cộng đồng, khiến cho người chơi khi đã tham gia, nhập cuộc thì có thể chơi suốt cả ngày  mà không thấy chán.

Thi đấu vật thể hiện truyền thống thượng võ của thế hệ cha ông. Ảnh : Thái Dương
Thi đấu vật thể hiện truyền thống thượng võ của thế hệ cha ông. Ảnh: Thái Dương

Trò chơi dân gian không đơn thuần là một hoạt động chơi giải trí, mà ẩn chứa trong đó là cả một nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc của dân tộc. Vì vậy, bằng những việc làm thiết thực Yên Thành đã và đang góp phần tích cực trong việc  bảo tồn, phát huy các giá trị tinh thần từ các trò chơi dân gian.

Đua thuyền trên hồ Diệu Ốc xã Phúc Thành. Ảnh: Thái Dương.
Đua thuyền trên hồ Diệu Ốc xã Phúc Thành. Ảnh: Thái Dương.

Ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, Yên Thành là địa phương có số lượng di tích và lễ hội phong phú. Chính vì vậy, huyện đã tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động nhân, các thôn xóm phục hồi, duy trì và phát triển các trò chơi dân gian, tạo sân chơi lành mạnh trong văn hóa cộng đồng.

Thái Dương

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.