Những tuyến phố có vỉa hè đẹp ở Hà Nội

Hà Nội vẫn còn những vỉa hè thoáng mát tràn ngập cây cối, nơi không có các cửa hàng hay phương tiện giao thông lấn chiếm.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Những vỉa hè này tập trung chủ yếu ở các con đường thuộc quận Ba Đình, trụ sở các cơ quan đầu não của cả nước như Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Phan Văn Trị…
Những vỉa hè này tập trung chủ yếu ở các con đường thuộc quận Ba Đình, trụ sở các cơ quan đầu não của cả nước như Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Phan Văn Trị…
Vào buổi sáng sớm hay chiều muộn, đây là nơi lý tưởng cho người dân cũng như du khách tập thể dục hay tản bộ.
Vào buổi sáng sớm hay chiều muộn, đây là nơi lý tưởng cho người dân cũng như du khách tập thể dục hay tản bộ.
Bác Ngô Xuân Hiển (phường Ngọc Khánh, Ba Đình) chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi bộ mấy tiếng đồng hồ trên vỉa hè đường Kim Mã này, nhiều cây cối thoáng mát, trong lành. Hà Nội còn được mấy chỗ như thế này đâu”.
Ông Ngô Xuân Hiển (phường Ngọc Khánh, Ba Đình) chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi bộ mấy tiếng đồng hồ trên vỉa hè đường Kim Mã này, nhiều cây cối thoáng mát, trong lành. Hà Nội còn được mấy chỗ như thế này đâu”.
Bà Hồng (Bắc Giang) đang công tác tại Hà Nội cho biết: “Trước khi có chuyến làm việc tại Hà Nội, tôi rất ngại về đường sá, xe cộ ở đây. Nhưng thật may cơ quan tôi lại nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, có vỉa hè sạch đẹp, gần công viên Bách Thảo, không khí trong lành như ở quê vậy”.
Bà Hồng (Bắc Giang) đang công tác tại Hà Nội cho biết: “Trước khi có chuyến làm việc tại Hà Nội, tôi rất ngại về đường sá, xe cộ ở đây. Nhưng thật may cơ quan tôi lại nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, có vỉa hè sạch đẹp, gần công viên Bách Thảo, không khí trong lành như ở quê vậy”.
Bà Hoa và cháu gái thường xuyên tập thể dục trên vỉa hè đường Hùng Vương.
Bà Hoa và cháu gái thường xuyên tập thể dục trên vỉa hè đường Hùng Vương.
Trẻ em thoải mái ngồi chơi mà không phải lo bất chợt có xe cộ lấn chiếm vỉa hè.
Trẻ em thoải mái ngồi chơi mà không phải lo bất chợt có xe cộ lấn chiếm vỉa hè.
Những con đường này thường ít nhà dân sinh sống. Người đi bộ chủ yếu là khách du lịch nên vỉa hè rộng mà không có nhiều người đi. Đây thực sự là niềm ước ao của người dân sống tại khu có mật độ dân số cao.
Những con đường này thường ít nhà dân sinh sống. Người đi bộ chủ yếu là khách du lịch nên vỉa hè rộng mà không có nhiều người đi. Đây thực sự là niềm ước ao của người dân sống tại khu có mật độ dân số cao.
Trái ngược với cảnh ồn ã, xô bồ khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm) cách đó không xa, du khách hoàn toàn có thể thả mình vào không gian xanh mát của những cây cổ thụ hàng chục năm tuổi trên đường Điện Biên Phủ.
Trái ngược với cảnh ồn ã, xô bồ khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm) cách đó không xa, du khách hoàn toàn có thể thả mình vào không gian xanh mát của những cây cổ thụ hàng chục năm tuổi trên đường Điện Biên Phủ.
Vỉa hè của những con đường này thường được tôn cao hơn nên các phương tiện giao thông khó lòng vượt qua.
Vỉa hè của những con đường này thường được tôn cao hơn nên các phương tiện giao thông khó lòng vượt qua.
Phương tiện giao thông lưu chuyển tại đây không quá cao, ít khi xảy ra tắc đường nên vỉa hè thực sự thuộc về người đi bộ.
Phương tiện giao thông lưu chuyển tại đây không quá cao, ít khi xảy ra tắc đường nên vỉa hè thực sự thuộc về người đi bộ.
Mặc dù vẫn xuất hiện một vài gánh hàng rong, đường Thanh Niên có thể coi là con đường đẹp nhất Hà Nội.
Mặc dù vẫn xuất hiện một vài gánh hàng rong, đường Thanh Niên có thể coi là con đường đẹp nhất Hà Nội.

 Theo Zing.vn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.