9 lý do khiến bạn luôn thất bại trong tình yêu

(Baonghean.vn) - Quá yêu dễ trở thành mù quáng, vội vã dẫn đến nhàm chán, mệt mỏi khi bị lạm dụng điểm tựa… là những lý do khiến kết cục của một cuộc tình là sự đổ vỡ.

1. Không chú trọng hình thức

Ảnh minh họa.
Ăn mặc xộc xệch đến cuộc hẹn thể hiện sự thiếu tôn trọng với đối phương. Ảnh minh họa.

Bạn rất ít khi chú trọng đến hình thức bên ngoài, bạn nghĩ rằng một người yêu tốt không được quyết định bằng ngoại hình. Điều này hoàn toàn sai lầm. Nên nhớ rằng, việc chăm chút về hình thức không chỉ là điều cần làm cho bản thân bạn mà còn khiến chàng/nàng “nở mày nở mặt”.

2. Quá mạnh mẽ và luôn cho mình là đúng

Trong những vấn đề tranh luận bạn luôn cho rằng mình đúng và đối phương có thể thường xuyên nhường bạn bởi họ sợ bạn buồn chứ không phải do họ sai. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện bạn đều lấy quan điểm của mình để phán đoán đúng sai và không thèm lắng nghe ý kiến, lời khuyên của người khác thì đối phương sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng và không thể chịu nổi một người quá “hiếu thắng”.

Điều này sẽ càng tồi tệ nếu rơi vào phái nữ. Vì các chàng trai bao giờ cũng có tâm lý bảo vệ, che chở người yêu, thể hiện bản chất phái mạnh. Nên khi các cô gái quá mạnh mẽ sẽ khiến họ bị “hụt hẫng”.

3. Thiếu niềm tin vào đối phương

Bạn thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng đa nghi. Chẳng hạn, chỉ cần người yêu bạn vui vẻ cười đùa với người khác  là bạn sẵn sàng chiến tranh lạnh. Hãy tin rằng nếu chuyện tương tự như vậy xảy ra thường xuyên thì mối quan hệ của 2 người sẽ trở nên tồi tệ.

Một chút gia vị ghen có thể làm cho tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng đừng nên lạm dụng nó!
Một chút gia vị ghen có thể làm cho tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng đừng nên lạm dụng nó! Ảnh minh họa.

4. Tâm lý ỷ lại

Điều nay các cô gái hay mắc phải. Làm chuyện gì bạn cũng cần sự giúp đỡ của chàng, điều đó nhiều khi sẽ khiến đối phương mệt mỏi. Cho dù phái mạnh là điểm tựa vững chắc nhưng không phải vì thế mà “tất tần tật” mọi việc bạn đều phải phụ thuộc vào họ. Đừng bao giờ biến mình thành “gánh nặng” của một ai đó. Vậy nên, hãy cứ thể hiện sự độc lập của mình những khi có thể.

5. Không rõ ràng trong mối quan hệ khác

Bên cạnh người yêu, đôi khi bạn cũng có những mối quan hệ với bạn khác giới - một điều hoàn toàn bình thường và không có gì phải bận tâm nếu đó là tình bạn trong sáng và nghiêm túc. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ đó xuất hiện sự đối đáp có phần vượt quá giới hạn bạn bè mà bạn vẫn cho đó là bình thường thì chàng/nàng của bạn chắc chắn sẽ nóng mặt.

Anh/cô ấy sẽ băn khoăn: “Cô/anh ấy là người yêu mình hay là bạn gái/bạn trai của tất cả các anh chàng/cô nàng kia?”. Và tất nhiên, tình yêu của bạn sẽ không đi đến đâu, bởi chẳng ai thích một cô gái/chàng trai không rõ ràng trong các mối quan hệ hoặc “đứng núi này trông núi nọ”.

6. Quá yêu người đó

Một trong 3 cái ngốc của phụ nữ là mù quáng vì tình. Ảnh minh họa.
Một trong 3 cái ngốc của phụ nữ là mù quáng vì tình. Ảnh minh họa.

Nghe có vẻ khó tin nhưng quả đúng như vậy. Cũng chính vì quá yêu mà trở nên mù quáng trong tình yêu. Không nhận ra được mối quan hệ của mình có vấn đề, mình bị tổn thương quá nhiều khi yêu. Tình yêu có thể cản trở đến cả sự nghiệp, các mối quan hệ khác của bản thân... Hậu quả của việc yêu quá nhiều là sẵn sàng chấp nhận mọi sai lầm của người mình yêu để rồi một mình phải gánh chịu đau khổ, bất hạnh.

7. Kể về người cũ

Những người mới của bạn không hề thích cứ phải nghe kể lể về chuyện người yêu cũ đâu. Mặc kệ người cũ của bạn có xấu xa hay phiền hà đến cỡ nào, hãy tìm kiếm một chủ đề khác khi trò chuyện. Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của bạn. Cái gì đã qua hãy cất dấu thật kỹ cho riêng mình.

Nhắc quá nhiều đến người cũ khiến người xung quanh dễ nghĩ rằng bạn chưa quên được tình cũ và chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới đấy.

8. Nóng vội

Những người độc thân lâu ngày thường có xu hướng hoặc là quá cẩn trọng, hoặc là quá vội vàng khi yêu. Vội vàng khiến nhiều người sẵn sàng “đốt cháy giai đoạn” và hấp tấp phá hỏng những bước cần thiết để xây dựng mối quan hệ. Hãy tỉnh táo nào. Hãy nhìn nhận thật nghiêm túc là bạn đang ở trong giai đoạn và có những cư xử cho phù hợp.

Khi mối quan hệ trở nên nhàm chán. Ảnh minh họa.
Khi mối quan hệ trở nên nhàm chán. Ảnh minh họa.

Mối quan hệ cần đạt đến độ “chín” cần thiết mới có thể gặt hái kết quả. Đừng ở buổi hẹn thứ 2, thứ 3 mà đã nắm tay và trao cho nhau nụ hôn. Tình yêu là một cuộc hành trình mà bạn phải từ từ tận hưởng. Việc đi quá nhanh sẽ khiến bạn bỏ hết mọi cảnh đẹp xung quanh và dễ nhàm chán.

9. Tìm kiếm đối tượng không thích hợp

Đa số chuyện tình cảm thất bại là vì chúng ta dại dột "đâm đầu" vào những người đã có chủ. Hãy tỉnh táo và thông minh khi tìm kiếm đối tượng thích hợp. Bạn đừng nghĩ rằng bạn có thể khiến người ấy bỏ bạn trai/bạn gái hiện tại mà đến với bạn. Thay vào đó, hãy để ý đến những người phù hợp hơn: chưa có người yêu, không có mối tình đau khổ trong quá khứ hay những người  đang sẵn sàng để yêu hơn là tìm kiếm người để đùa giỡn.

Hoa Lê

(Tổng hợp)

tin mới

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.