'Con đường đế vương' cheo leo bên vách núi

Caminito del Rey​ ở Tây Ban Nha được cho là một trong những con đường trên núi nguy hiểm nhất thế giới, thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm.

Con đường Caminito del Rey được khởi công xây dựng từ năm 1901, nằm cheo leo, uốn lượn theo vách đá của ngọn núi El Chorro, Malaga (phía nam Tây Ban Nha), với mục đích ban đầu là làm lối đi cho các công nhân lên nhà máy thủy điện phía thượng nguồn thác Chorro và Gaitanejo. Ảnh: Kozzmen/Flickr.
Con đường Caminito del Rey được khởi công xây dựng từ năm 1901, nằm cheo leo, uốn lượn theo vách đá của ngọn núi El Chorro, Malaga (phía nam Tây Ban Nha), với mục đích ban đầu là làm lối đi cho các công nhân lên nhà máy thủy điện phía thượng nguồn thác Chorro và Gaitanejo. 
Ban đầu con đường này không có tên. Sau chuyến thăm của nhà vua Tây Ban Nha, Alfonso XIII vào năm 1921, đường được lấy tên là Caminito del Rey (con đường của Hoàng đế) như ngày nay. Ảnh:Magro/Flickr.
Ban đầu con đường này không có tên. Sau chuyến thăm của nhà vua Tây Ban Nha, Alfonso XIII vào năm 1921, đường được lấy tên là Caminito del Rey (con đường của Hoàng đế) như ngày nay. 
Con đường chỉ rộng khoảng 1 m, nằm ở độ cao 100 m so với dòng sông bên dưới và được xây dựng bằng bê tông và cột thép. Ảnh: Kozzmen/Flickr.
Con đường chỉ rộng khoảng 1 m, nằm ở độ cao 100 m so với dòng sông bên dưới và được xây dựng bằng bê tông và cột thép. 
Năm 2000, chính quyền địa phương đã cho đóng cửa Caminito del Rey sau hai vụ tai nạn năm 1999 và 2000 khiến 5 người thiệt mạng. 
Năm 2000, chính quyền địa phương đã cho đóng cửa Caminito del Rey sau hai vụ tai nạn năm 1999 và 2000 khiến 5 người thiệt mạng. 
Con đường dần rơi vào tình trạng xuống cấp và hư hỏng nặng, với nhiều đoạn bị bị sụp đổ. Chính điều này đã biến Caminito del Rey thành một địa điểm yêu thích của những người ưa mạo hiểm. Ảnh: Jon Nazca/Reuters.
Con đường dần rơi vào tình trạng xuống cấp và hư hỏng nặng, với nhiều đoạn bị bị sụp đổ. Chính điều này đã biến Caminito del Rey thành một địa điểm yêu thích của những người ưa mạo hiểm. 
Tháng 3/2015, chính quyền địa phương đã đầu tư hơn 3,2 triệu USD xây dựng lại con đường trên con đường cũ, với lối đi rộng rãi hơn cùng các rào chắn vững chắc để phục vụ du khách. Ảnh: Codigonuevo.
Tháng 3/2015, chính quyền địa phương đã đầu tư hơn 3,2 triệu USD xây dựng lại con đường trên con đường cũ, với lối đi rộng rãi hơn cùng các rào chắn vững chắc để phục vụ du khách. 
Để chinh phục được toàn bộ 2,9 km của Caminito del Rey, du khách sẽ mất khoảng 4 giờ đi bộ và bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Kozzmen/Flickr.
Để chinh phục được toàn bộ 2,9 km của Caminito del Rey, du khách sẽ mất khoảng 4 giờ đi bộ và bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. 
Từ năm 2015 đến nay, đã có khoảng 600.000 du khách khắp thế giới đến chinh phục Caminito del Rey.Ảnh: Kozzmen/Flickr.
Từ năm 2015 đến nay, đã có khoảng 600.000 du khách khắp thế giới đến chinh phục Caminito del Rey.
Từ Caminito del Rey, du khách được ngắm cảnh tuyệt đẹp trên hẻm núi và dòng sông bên dưới. Ảnh:Gabirulu/Flickr.
Từ Caminito del Rey, du khách được ngắm cảnh tuyệt đẹp trên hẻm núi và dòng sông bên dưới. 
Con đường mở cửa từ thứ 3 đến chủ nhật, nhưng đôi khi đóng cửa vì lý do thời tiết. Ảnh: Magro/Flickr.
Con đường mở cửa từ thứ 3 đến chủ nhật, nhưng đôi khi đóng cửa vì lý do thời tiết. 
Caminito del Rey được cho là một trong những con đường trên núi nguy hiểm nhất thế giới, thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm. 
Caminito del Rey được cho là một trong những con đường trên núi nguy hiểm nhất thế giới, thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm. 

Theo Zing

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.