Du khách được phép đi đâu khi đến Triều Tiên

Muốn du lịch bụi ở Triều Tiên là điều không thể. Du khách phải đi theo tour do chính phủ yêu cầu và chỉ được phép khám phá một số địa điểm nhất định.

Pyongang là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Triều Tiên. Đây là cửa ngõ để du khách tới các vùng khác của quốc gia bí ẩn này. Đồng thời, đây cũng là nơi tập trung nhiều điểm giải trí và sự kiện. 
Pyongang là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Triều Tiên. Đây là cửa ngõ để du khách tới các vùng khác của quốc gia bí ẩn này. Đồng thời, đây cũng là nơi tập trung nhiều điểm giải trí và sự kiện. 
Tại Pyongang, bạn có thể tới thăm tháp Juche, đài tưởng niệm được đặt tên theo học thuyết do chủ tịch Kim Nhật Thành đưa vào Triều Tiên. 
Tại Pyongang, bạn có thể tới thăm tháp Juche, đài tưởng niệm được đặt tên theo học thuyết do chủ tịch Kim Nhật Thành đưa vào Triều Tiên. 
Cung kỷ niệm Kumsusan hay còn gọi là Lăng Kim Nhật Thành là một tòa nhà khổng lồ nơi đặt xác ướp của ông Kim Nhật Thành. 
Cung kỷ niệm Kumsusan hay còn gọi là Lăng Kim Nhật Thành là một tòa nhà khổng lồ nơi đặt xác ướp của ông Kim Nhật Thành. 
Khải Hoàn Môn được xây dựng năm 1982 để mừng chiến thắng của người dân Triều Tiên trước Nhật. Đây là vòm khải hoàn cao thứ hai thế giới, với chiều cao 60 m và chiều rộng 50 m. 
Khải Hoàn Môn được xây dựng năm 1982 để mừng chiến thắng của người dân Triều Tiên trước Nhật. Đây là vòm khải hoàn cao thứ hai thế giới, với chiều cao 60 m và chiều rộng 50m. 
Quảng trường Kim Nhật Thành là quảng trường lớn nhất Triều Tiên, với diện tích 75.000 m2. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, quân sự, thể thao. 
Quảng trường Kim Nhật Thành là quảng trường lớn nhất Triều Tiên, với diện tích 75.000 m2. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, quân sự, thể thao. 
Cổng Thống Nhất là một tác phẩm điêu khắc được đặt ở phía nam Pyongyang. Hoàn tất năm 2001, đây là công trình kỷ niệm đề nghị thống nhất Triều Tiên do ông Kim Nhật Thành đưa ra. 
Cổng Thống Nhất là một tác phẩm điêu khắc được đặt ở phía nam Pyongyang. Hoàn tất năm 2001, đây là công trình kỷ niệm đề nghị thống nhất Triều Tiên do ông Kim Nhật Thành đưa ra. 
Khách sạn Ryugyong là một tòa nhà 105 tầng, cao 330 m với dạng kim tự tháp cách điệu. Tòa nhà dự kiến sẽ trở thành khách sạn 7 sao này nổi tiếng vì xây mãi không xong. 
Khách sạn Ryugyong là một tòa nhà 105 tầng, cao 330 m với dạng kim tự tháp cách điệu. Tòa nhà dự kiến sẽ trở thành khách sạn 7 sao này nổi tiếng vì xây mãi không xong. 
Khu phi quân sự bán đảo Triều Tiên trải dài từ phía tây sang đông, rộng 4 km dọc theo vĩ tuyến 38, được thành lập năm 1953. Đây được xem là một trong những đường biên giới đặc biệt nhất thế giới, thu hút được nhiều khách tham quan. 
Khu phi quân sự bán đảo Triều Tiên trải dài từ phía tây sang đông, rộng 4 km dọc theo vĩ tuyến 38, được thành lập năm 1953. Đây được xem là một trong những đường biên giới đặc biệt nhất thế giới, thu hút được nhiều khách tham quan. 
Hồ Heaven là hồ miệng núi lửa nằm giữa biên giới Trung Quốc và Triều Tiên. Hồ thuộc núi Paektu và là một điểm tham quan được du khách quốc tế yêu thích. 
Hồ Heaven là hồ miệng núi lửa nằm giữa biên giới Trung Quốc và Triều Tiên. Hồ thuộc núi Paektu và là một điểm tham quan được du khách quốc tế yêu thích. 
Thành phố Kaesong ở tỉnh Bắc Hwanghae là cố đô của Triều Tiên, nơi có nhiều công trình văn hóa, lịch sử ấn tượng. Du khách có thể ghé thăm lăng Vua Kongmin, lăng Vua Wanggon, cầu Sonjuk hay bảo tàng Hòa Bình. 
Thành phố Kaesong ở tỉnh Bắc Hwanghae là cố đô của Triều Tiên, nơi có nhiều công trình văn hóa, lịch sử ấn tượng. Du khách có thể ghé thăm lăng Vua Kongmin, lăng Vua Wanggon, cầu Sonjuk hay bảo tàng Hòa Bình. 
Công viên quốc gia núi Kumgang nằm cách thành phố Sokcho khoảng 50 km. Núi Kumgang cao 1.638 m, có khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ, hệ động thực vật phong phú, ấn tượng. 
Công viên quốc gia núi Kumgang nằm cách thành phố Sokcho khoảng 50 km. Núi Kumgang cao 1.638 m, có khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ, hệ động thực vật phong phú, ấn tượng. 
Ngoài ra, du khách còn có thể đăng ký tour tới một số thành phố khác như Sinuiju, Rason, Kaesong hay Hamhung...
Ngoài ra, du khách còn có thể đăng ký tour tới một số thành phố khác như Sinuiju, Rason, Kaesong hay Hamhung...


Theo Zing

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.