Giáo dục giới tính cho trẻ, khó hay dễ?

(Baonghean) - Nhiều bậc phụ huynh thấy e ngại khi nhắc đến vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ. Họ cho rằng đề cập với trẻ các chủ đề liên quan đến giới tính, đặc biệt là tình dục là vấn  “nhạy cảm” và khó xử. 

Thậm chí, có phụ huynh quan niệm không nên nói với trẻ về giới tính, tình dục vì chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”.

Đáng tiếc là quan niệm này hoàn toàn sai lầm, vì không cần vẽ đường thì hươu vẫn chạy. Vấn đề là chúng ta muốn “hươu” chạy đúng hay sai đường?

Theo Tiến sỹ giáo dục Vũ Thu Hương, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì việc giáo dục giới tính cần được bắt đầu ngay khi trẻ lên 3 tuổi. Con số này có thể khiến nhiều phụ huynh ngạc nhiên và hoang mang: 3 tuổi thì trẻ biết gì về giới tính để mà giáo dục?

Chính vì trẻ chưa biết gì nên chúng ta mới cần định hướng cho trẻ vì lúc này trẻ như tờ giấy trắng rất dễ định hướng, uốn nắn. Với trẻ 3 tuổi, bố mẹ có thể bắt đầu dạy cho trẻ nhận biết giới tính của chính mình và mọi người xung quanh.

Ví dụ: Con gái có tóc dài hơn con trai, con trai không mặc váy như con gái,… thậm chí bố mẹ có thể dạy trẻ về vùng kín của mình ở mức độ đơn giản nhất, mục đích là để trẻ bắt đầu nhận thức được vùng kín là bộ phận riêng tư của cơ thể.

Ở tuổi này, trẻ phải bắt đầu biết bảo vệ vùng kín của mình khỏi người lạ. Bố mẹ cũng cần nói với trẻ cách thức đơn giản nhận biết người xấu: đó là người muốn động chạm vào trẻ hay vùng kín của trẻ mà không được sự đồng ý của chúng. 

Một lớp học giáo dục giới tính cho trẻ em ở thành phố Vinh.  Ảnh: Phương Thảo
Một lớp học giáo dục giới tính cho trẻ em ở thành phố Vinh. Ảnh: Phương Thảo

Từ 3 tuổi đến 6 tuổi, trẻ phải học được cách tự vệ sinh cơ thể, tự mặc quần áo. Lúc này, ý thức về giới tính và riêng tư của trẻ phải dần được củng cố, thậm chí đến mức bố mẹ nếu muốn thân mật với trẻ (ôm ấp, thơm, thay quần áo, vệ sinh cho trẻ…) phải xin phép và được trẻ đồng ý. 

Nếu trẻ không đồng ý thì không nên ép buộc để trẻ cảm thấy mình được tôn trọng. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng trong giáo dục giới tính cho trẻ. Nếu bố mẹ xây dựng được cho trẻ tính tự lập, tự quyết đối với cơ thể mình và mối quan hệ gần gũi nhưng có khoảng cách vừa phải, có sự tôn trọng thì trẻ sẽ cởi mở chia sẻ hơn khi chúng lớn lên và gặp phải các vấn đề ngoài xã hội.

Sau 6 tuổi, trẻ sẽ bắt đầu tò mò về các vấn đề có thể khiến bố mẹ ngại ngùng như là: Em bé sinh ra từ đâu, làm thế nào để có em bé, tại sao bố lại hôn mẹ,…

Đừng nên né tránh khi nói với con những điều nhạy cảm. Ảnh: Internet.
Đừng nên né tránh khi nói với con những điều nhạy cảm. Ảnh: Internet.

Điều mà các phụ huynh nên nhớ là ở tuổi này trẻ em rất vô tư và không hề có kiến thức gì về giới tính ở mức độ cao hơn (tình yêu, tình dục). Bố mẹ không cần lo lắng khi con hỏi những câu hỏi về giới tính, cũng không cần đưa ra câu trả lời quá cụ thể vì trẻ không đủ kiến thức, từ vựng để hiểu.

Em bé sinh ra từ bụng mẹ (có thể cho trẻ xem vết sẹo mổ nếu mẹ đẻ mổ), bố mẹ phải yêu thương nhau và ôm nhau rất lâu để có em bé, bố hôn mẹ vì bố yêu mẹ…

Có bố mẹ “giật mình” khi trẻ hỏi lại: Con cũng muốn có em bé thì phải làm gì, con cũng muốn hôn bạn vì con yêu bạn,… Lúc đó, thay vì gạt đi thì hãy trả lời trẻ: Đến khi con 18 tuổi con sẽ làm được những việc đó. Thậm chí có thể “hù doạ” trẻ một chút như là: Sinh em bé rất đau nên bây giờ con còn bé quá chưa làm được, nếu con hôn bạn có thể sẽ làm bạn bị đau, làm bạn sợ hoặc làm chảy nước dãi ra mặt mất vệ sinh… 

Giáo dục giới tính cho trẻ không hề khó nếu bố mẹ tìm hiểu đầy đủ các kiến thức và có cách tiếp cận phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ. Thay vì né tránh, phó thác việc tìm hiểu kiến thức giới tính cho nhà trường, thậm chí là “thuận theo tự nhiên” để trẻ tự mày mò, bố mẹ nên đồng hành cùng con sớm nhất có thể. Như vậy, vừa bảo vệ con khỏi các mối đe doạ ngoài xã hội, vừa giúp con bảo vệ sức khoẻ của mình. 

Thục Anh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.