Hàng nghìn phật tử về dự Đại lễ Phật đản 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 28/4, hàng nghìn phật tử thập phương đã về tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017 tại chùa Đại Tuệ xã Nam Anh huyện Nam Đàn.

Các đại biểu về tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu về tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Tham dự lễ có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Hội đồng chứng minh, Trung ương GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng chư tôn đức tăng ni phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Năm nay, Đại lễ Phật đản diễn ra trùng vào Lễ hội Hương sen xứ Nghệ và Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017-2022, cũng là dịp cả nước chuẩn bị kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tại buổi lễ Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đọc thông điệp của Đức pháp chủ gửi tới Đại lễ Phật đản. Thông điệp nhấn mạnh đến các yếu tố đoàn kết dân tộc, hoạt động đúng Hiến chương Giáo hội, pháp luật Nhà nước vì mục tiêu "Sống tốt đời đẹp đạo".

Các đại biểu về tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cùng các hòa thượng, thượng tọa và đại đức tăng ni thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: Thành Cường

Đại diện lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại chúc mừng các chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử một mùa Phật đản vui tươi, an lạc thắm đạo vị trong mối đại đoàn kết dân tộc; chúc Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp.

Các đại biểu về tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Đông đảo phật tử và nhân dân thập phương về tham dự. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban Trị sự GHPG tỉnh Nghệ An, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp tích cực của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương, đất nước. Mong muốn chư tôn đức tăng ni và phật tử Nghệ An tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện đúng phương châm: Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp này, các tăng ni và phật tử chùa Đại Tuệ đã trao 5 bộ máy tính trường học và một tủ thuốc cho Trạm Y tế xã Nam Anh huyện Nam Đàn./.

Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.