Nghệ An đứng đầu cả nước về số người đi xuất khẩu lao động

(Baonghean.vn) - Trong năm 2016, Nghệ An tiếp tục dẫn đầu cả nước về số người đi xuất khẩu lao động với gần 13.000 người.

Chiều 17/4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xuất khẩu lao động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Cùng dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan cùng đại diện các doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu lao động trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cho hay năm 2016, Nghệ An đưa gần 13.000 người đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng. Thị trường tập trung chủ yếu ở Đài Loan (4.556 người), Malaysia (1.606 người), Hàn Quốc (1.312 người), Nhật Bản (2.244 người)… Những địa phương như Nghi Lộc, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên… đều có trên 1.000 người đi xuất khẩu lao động trong năm qua.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng.

Với con số này, Nghệ An tiếp tục đứng đầu cả nước về số người đi xuất khẩu lao động. Đến nay, tổng số lao động của tỉnh đang làm việc tại nước ngoài khoảng 61.000 người. Nguồn thu nhập do lực lượng này chuyển về hàng năm ước đạt 255 triệu USD. “Đó là chưa tính những khoản tiền gửi về chuyển tay hoặc bằng những con đường không chính thức khác. Đây cũng chính là những khoản thu đáng kể trong việc giảm nghèo bền vững, giúp ổn định đời sống người dân”, ông Toàn nói.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại hạn chế như một số địa phương đặc biệt là cấp xã chưa nhận thức được vai trò, lợi ích của hoạt động xuất khẩu lao động mang lại nên trong việc chỉ đạo, thực hiện chủ trương còn hạn chế. Số lao động có tay nghề chỉ chiếm 35,4%. Việc tiếp cận các thị trường có thu nhập cao như Đức, Anh, Canada, Australia… chưa nhiều.

Người lao động tìm hiểu, đăng ký xuất khẩu lao động tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Nghệ An. Ảnh: Internet.
Người lao động tìm hiểu, đăng ký xuất khẩu lao động tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Nghệ An. Ảnh: Internet.

Năm qua, tỷ lệ lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc, hết hạn hợp đồng không về nước mà ở lại cư trú bất hợp pháp vẫn ở mức cao, đặc biệt con số này ở Hàn Quốc là gần 43%. Việc này đã gây nên hình ảnh xấu đối với lao động Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Hàn Quốc không tiếp tục ký biên bản thỏa thuận theo chương trình EPS trong thời gian qua.

Ngoài ra, hiện tượng người dân tự ý hoặc thông qua môi giới để tự sang một số nước như Angola, Nhật Bản, Hàn Quốc… làm việc không có hợp đồng lao động và cư trú bất hợp pháp đã gây nhiều thiệt hại cho chính bản thân người lao động và công tác quản lý nhà nước. Vẫn còn nhiều lao động khi sang làm việc đã vi phạm hợp đồng, pháp luật tại nước sở tại.

Nêu ý kiến tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cho rằng, vẫn còn tình trạng nhiều địa phương gây khó khăn trong công tác tuyển chọn lao động. “Các địa phương chưa thực sự hỗ trợ, yêu cầu thủ tục rườm rà. Về sở làm việc rất tạo điều kiện nhưng khi đến huyện thì bị gây khó dễ”, lãnh đạo một công ty chuyên về xuất khẩu lao động bức xúc. Các doanh nghiệp cũng lo ngại vì tình trạng cạnh tranh không sòng phẳng cũng là một hạn chế trong việc tuyển người dân đi làm việc tại nước ngoài.

Đồng chí Lê Minh Thông kết luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng.
Đồng chí Lê Minh Thông kết luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông khẳng định: “Chính quyền tỉnh Nghệ An rất quan tâm việc xuất khẩu lao động, bởi đây là yếu tố góp phần rất lớn cho xóa đói giảm nghèo. Mặc dù năm qua có nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác xuất khẩu lao động vẫn vượt kế hoạch đề ra là điều rất hoan nghênh”.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đề nghị cần đặt ra các giải pháp để khắc phục trong năm tới như số lao động đi các thị trường thu nhập cao như Đức, Canada… vẫn chưa cao; kết quả chưa tương xứng với tiềm năng của Nghệ An vốn có nguồn nhân lực dồi dào…

: 18 tập thể nhận bằng khen trong công tác xuất khẩu lao động. Ảnh: Tiến Hùng.
18 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác xuất khẩu lao động. Ảnh: Tiến Hùng

Tại hội nghị, 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác xuất khẩu lao động đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Tiến Hùng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.