Ngôi nhà cô đơn nhất thế giới

Mỗi năm, hàng nghìn du khách đổ về ngọn núi ở Thụy Sĩ và leo lên độ cao hơn 4.000 m để được chạm vào Solvay Hut - kiệt tác kiến trúc mà khi đứng dưới, bạn chỉ nhìn thấy như một chấm nhỏ mờ ảo.

Solvay hut là ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nằm trên độ cao hơn 4.000 m của dãy Matterhorn, gần Zermatt, bang Valais, Thụy Sĩ. Nó luôn được nhiều du khách nhớ đến với biệt hiệu
Solvay hut là ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nằm trên độ cao hơn 4.000 m của dãy Matterhorn, gần Zermatt, bang Valais, Thụy Sĩ. Nó luôn được nhiều du khách nhớ đến với biệt hiệu "chòi gỗ cô đơn và cao nhất thế giới".
Chủ sở hữu của Solvay là Alpine Alpine Club Thụy Sĩ - câu lạc bộ leo núi lớn nhất thế giới. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1915, và hơn 100 năm qua nó luôn là chỗ nghỉ chân và cung cấp đồ ăn cho những người leo núi.
Chủ sở hữu của Solvay là Alpine Alpine Club Thụy Sĩ - câu lạc bộ leo núi lớn nhất thế giới. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1915, và hơn 100 năm qua nó luôn là chỗ nghỉ chân và cung cấp đồ ăn cho những người leo núi.
Ngôi nhà được đặt theo tên của Ernest Solvay, một nhà leo núi, thám hiểm và doanh nhân người Bỉ. Solvay cũng chính là người đã quyên góp tiền để xây công trình này.
Ngôi nhà được đặt theo tên của Ernest Solvay, một nhà leo núi, thám hiểm và doanh nhân người Bỉ. Solvay cũng chính là người đã quyên góp tiền để xây công trình này.

Du khách lên núi để được chạm vào Solvay.

Solvay xây ngôi nhà nhằm thể hiện sự tri ân của mình đối với ngọn núi, vì trong năm tháng tuổi trẻ ông đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi leo núi và ngắm nhìn quang cảnh ở đây.
Solvay xây ngôi nhà nhằm thể hiện sự tri ân của mình đối với ngọn núi, vì trong năm tháng tuổi trẻ ông đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi leo núi và ngắm nhìn quang cảnh ở đây.
Solvay cũng nhận ra sự nguy hiểm đến tính mạng với những nhà leo núi khi gặp thời tiết xấu. Do đó, khi về hưu ông đã quyên tiền để tài trợ xây dựng một căn nhà trên núi, nhằm hỗ trợ những du khách leo núi có chỗ nghỉ ngơi an toàn.
Solvay cũng nhận ra sự nguy hiểm đến tính mạng với những nhà leo núi khi gặp thời tiết xấu. Do đó, khi về hưu ông đã quyên tiền để tài trợ xây dựng một căn nhà trên núi, nhằm hỗ trợ những du khách leo núi có chỗ nghỉ ngơi an toàn.
Trong căn nhà có chỗ cho 10 người, luôn có đầy đủ đồ ăn, nước uống.
Trong căn nhà có chỗ cho 10 người, luôn có đầy đủ đồ ăn, nước uống.
Ngôi nhà được xây dựng chỉ trong 5 ngày. Năm 1966, nó được sửa chữa lại và năm 1976, người ta đã lắp thêm điện thoại để du khách mắc kẹt có thể liên lạc gọi cứu hộ.
Ngôi nhà được xây dựng chỉ trong 5 ngày. Năm 1966, nó được sửa chữa lại và năm 1976, người ta đã lắp thêm điện thoại để du khách mắc kẹt có thể liên lạc gọi cứu hộ.
Ngày nay, không chỉ những người gặp điều kiện thời tiết xấu mới tá túc trong ngôi nhà này, mà Solvay đã trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Thụy Sĩ. Nhiều người đến đây leo núi chỉ với mục đích tham quan căn chòi gỗ và nhìn toàn cảnh ngọn núi Monte Rosa phía trước mặt.
Ngày nay, không chỉ những người gặp điều kiện thời tiết xấu mới tá túc trong ngôi nhà này, mà Solvay đã trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Thụy Sĩ. Nhiều người đến đây leo núi chỉ với mục đích tham quan căn chòi gỗ và nhìn toàn cảnh ngọn núi Monte Rosa phía trước mặt.


Theo VNE

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.