Tặng gần 500 tủ sách cho học sinh tiểu học Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Ngày 27/5, Nhóm Sách hóa Nông thôn Miền Nam đã trao tặng gần 500 tủ sách trị giá gần 600 triệu đồng cho học sinh tiểu học thuộc 6 huyện: Kỳ Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Nam Đàn và Hưng Nguyên. 

Thành viên của Nhóm Sách hóa Nông thôn miền Nam là những người con của quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh, gặp nhau ở giảng đường đại học và trên đường lập nghiệp, rồi trở thành những người bạn thân thiết. Họ cùng nhau đóng góp một phần nhỏ của mình để giúp các em học sinh tiểu học của xứ Nghệ có được những tủ sách tại ngôi trường của mình.

Người sáng lập và duy trì phong trào là anh Nguyễn Quang Thạch, đã bỏ hơn 10 năm nghiên cứu chương trình “Sách hóa nông thôn” và 10 năm áp dụng thực tế. Tính đến tháng 4 năm 2017, với sự chung tay nhân rộng của hơn 200.000 thành viên xã hội gồm cha mẹ học sinh nông thôn, thầy cô giáo, người nông thôn xa quê, người Việt sinh sống ở các đô thị trong và ngoài nước. 

Với mục tiêu xây dựng các tủ sách để nâng cao tri thức cho các em học sinh trên địa bàn các huyện của tỉnh Nghệ An, cụ thể tại mỗi lớp học sẽ có 01 tủ sách với  khoảng 50 đầu sách như kỹ năng sống, xin lỗi trong văn hóa của người Nhật, sức mạnh của sự tử tế,… với tổng giá trị 1.200.000 đồng/tủ. Trong thời gian qua, chương trình Sách hóa Nông thôn nhận sự ủng hộ nhiệt tình và trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân trên cả nước với kết quả nhận được gần tủ sách với tổng số tiền tương đương 600 triệu đồng.

Các thành viên Nhóm Sách hóa Nông thôn Miền Nam về tặng sách cho các em học sinh tiểu học huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương.
Các thành viên Nhóm Sách hóa Nông thôn Miền Nam về tặng sách cho các em học sinh tiểu học huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương.
Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, hàng trăm học sinh tiểu học  huyện Thanh Chương được hưởng lợi từ chương trình Nhóm Sách hóa Nông thôn Miền nam. Ảnh: Thu Hương.
Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, hàng trăm học sinh tiểu học huyện Thanh Chương được hưởng lợi từ chương trình Nhóm Sách hóa Nông thôn Miền Nam. Ảnh: Thu Hương.
Đây là lần thứ hai học sinh tiểu học huyện Thanh Chương được hưởng chương trình. Đợt này mỗi trường được nhận 1 tủ sách trị giá 1,2 triệu đồng. Ảnh:: Thu Hương.
Đây là lần thứ hai học sinh tiểu học huyện Thanh Chương được hưởng chương trình. Đợt này mỗi trường được nhận 1 tủ sách trị giá 1,2 triệu đồng. Ảnh:: Thu Hương.
Niềm vui của học sinh trường tiểu học Thị trấn, huyện Thanh Chương ( Nghệ An). Ảnh: Thu Hương.
Niềm vui của học sinh trường tiểu học Thị trấn huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương.
Qua thực tế, nhờ có tủ sách trong lớp học, bình quân mỗi học sinh đã đọc 20 - 30 đầu sách ngoài sách giáo khoa/năm học. Ảnh: Thu Hương.
Tủ sách trong lớp học tạo cho các em thói quen đọc sách và nâng cao tri thức cho các em học sinh . Ảnh: Thu Hương.
 Nhóm Sách hóa Nông thôn Miền Nam đã trao tặng gần 50 tủ sách trị giá gần 600 triệu đồng cho học sinh tiểu học thuộc 6 huyện: Kỳ Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Nam Đàn và Hưng Nguyên ( Nghệ An).  Ảnh: Thu Hương.
 Nhóm Sách hóa Nông thôn Miền Nam đã trao tặng gần 50 tủ sách trị giá gần 600 triệu đồng cho học sinh tiểu học thuộc 6 huyện: Kỳ Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Nam Đàn và Hưng Nguyên ( Nghệ An).  Ảnh: Thu Hương.
Đến nay, nhiều nhóm Sách hóa Nông thôn ở các tỉnh được thành lập, điển hình là Nhóm Sách hóa Nông thôn Miền Nam với sự tận tâm của các anh Phan Ngọc Anh Cương, Nguyễn Anh Tuấn, Quang Lâm,…đã nối kết các nguồn lực từ việc kêu gọi ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng các tủ sách để nâng cao tri thức cho các em học sinh tiểu học. Ảnh: Thu Hương.
Đến nay, nhiều nhóm Sách hóa Nông thôn ở các tỉnh được thành lập, điển hình là Nhóm Sách hóa Nông thôn Miền Nam đã nối kết các nguồn lực từ việc kêu gọi ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, xây dựng các tủ sách để nâng cao tri thức cho các em học sinh tiểu học. Ảnh: Thu Hương.
Dự kiến trong năm 2017, Nhóm sẽ tiếp tục trao tặng thêm khoảng 2.000 tủ sách cho các em học sinh trên địa bàn các huyện của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương.
Dự kiến trong năm 2017, Nhóm sẽ tiếp tục trao tặng thêm khoảng 2.000 tủ sách cho các em học sinh trên địa bàn các huyện của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương.

Được biết, phong trào Sách hóa Nông thôn đã xây dựng được trên 17.000 tủ sách, các loại tủ sách gồm Tủ sách Dòng họ, Tủ sách Phụ huynh, Tủ sách Lớp em, Tủ sách Lớp học, Tủ sách Hậu phương chiến sĩ và Tủ sách Giáo xứ... giúp gần 1 triệu người dân nông thôn,trong đó hơn 700.000 học sinh tiếp cận sách. 

Chương trình Sách hóa Nông thôn đã nhận được giải thưởng Phổ biến tri thức của  UNESCO vào tháng 9/2016. 

Thu Hương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.