Ấn tượng đẹp về những tình nguyện viên tiếp sức cho sỹ tử

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch chiến dịch hè tình nguyện, chương trình “Tiếp sức mùa thi” của Huyện đoàn Đô Lương cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại địa phương đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Tại 4 điểm trường: THPT Đô Lương 1 (xã Đà Sơn), THPT Đô Lương 2 (xã Lam Sơn), THPT Đô Lương 3 (xã Quang Sơn) và THPT Đô Lương 4 (xã Hiến Sơn), mỗi điểm trường có khoảng 30 tình nguyện viên bao gồm đoàn viên, thanh niên của Đoàn trường đó và các đoàn xã lân cận. Trước các buổi thi, tình nguyện viên phải đến sớm để lo công tác chuẩn bị. Ảnh: Huy Thư
Tại 4 điểm trường: THPT Đô Lương 1 (xã Đà Sơn), THPT Đô Lương 2 (xã Lam Sơn), THPT Đô Lương 3 (xã Quang Sơn) và THPT Đô Lương 4 (xã Hiến Sơn), mỗi điểm trường có khoảng 30 tình nguyện viên bao gồm đoàn viên, thanh niên của Đoàn trường đó và các đoàn xã lân cận. Trước các buổi thi, tình nguyện viên phải đến sớm để lo công tác chuẩn bị. Ảnh: Huy Thư
Kiểm tra thẻ dự thi và dụng cụ học tập của thí sinh trước lúc vào trường. Ảnh: Huy Thư
Hướng dẫn thí sinh kiểm tra thẻ dự trước lúc vào trường. Ảnh: Huy Thư
Hướng dẫn và giúp đỡ các phụ huynh cất, gửi xe đúng chỗ. Ảnh: Huy Thư
Hướng dẫn và giúp đỡ các phụ huynh cất, gửi xe đúng chỗ. Ảnh: Huy Thư
Tiếp nước miễn phí cho phụ huynh và thí sinh. Ảnh: Huy Thư
Tiếp nước miễn phí cho phụ huynh và thí sinh. Ảnh: Huy Thư
Đồng Nguyễn Thị Lý - Bí thư Đoàn xã Hiến Sơn cho biết: Tại điểm trường THPT Đô Lương 4, mỗi buổi thi có khoảng 25 bạn đoàn viên, thanh niên của đoàn trường và 6 đoàn xã luân phiên nhau làm nhiệm vụ. Ngoài đón các thí sinh và người nhà, cung cấp nước uống, hướng dẫn giao thông, các bạn trẻ còn hỗ trợ thí sinh khi gặp sự cố bất thường… Trong ảnh:  Ảnh: Huy Thư
Chị Nguyễn Thị Lý - Bí thư Đoàn xã Hiến Sơn cho biết: Tại điểm trường THPT Đô Lương 4, mỗi buổi thi có khoảng 25 bạn đoàn viên, thanh niên của đoàn trường và 6 đoàn xã luân phiên nhau làm nhiệm vụ. Ngoài đón các thí sinh và người nhà, cung cấp nước uống, hướng dẫn giao thông, các bạn trẻ còn hỗ trợ thí sinh khi gặp sự cố bất thường… Trong ảnh: Trao trả túi xách và vật dụng mang theo cho thí sinh sau buổi thi. Ảnh: Huy Thư
Niềm vui của những tình nguyện viên được tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Ảnh: Huy Thư
Niềm vui của những tình nguyện viên được tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Ảnh: Huy Thư
Đội thanh niên tình nguyện Đô Lương sẵn sàng tiếp sức trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Ảnh: Huy Thư
Đội thanh niên tình nguyện Đô Lương sẵn sàng tiếp sức trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Ảnh: Huy Thư

                                                                   Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.