Chủ tịch tỉnh chỉ đạo giải phóng mặt bằng dứt điểm các khu vực thuộc quy hoạch Trường Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc với trường, đồng chí Nguyễn Xuân Đường giao cho UBND thành phố Vinh nhanh chóng hoàn tất GPMB đường Bạch Liêu, có thể cưỡng chế nếu cần thiết.

Sáng 14/6, UBND tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Vinh có cuộc làm việc để giải quyết các vướng mắc liên quan đến GPMB tại một số điểm nằm trong quy hoạch trường. 

Cơ sở 1 Trường Đại học Vinh (mặt đường Lê Duẩn, TP. Vinh). Ảnh: Nhà trường cung cấp.
Cơ sở 1 Trường Đại học Vinh (mặt đường Lê Duẩn, TP. Vinh). Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đinh Xuân Khoa - Giáo sư, Tiến sỹ, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đồng chủ trì buổi làm việc. 

Các đồng chí: Lê Minh Thông - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở và địa phương cùng tham dự cuộc họp. 

Tại cơ sở 1 của Trường Đại học Vinh (nằm trên đường Lê Duẩn, TP Vinh), chưa hoàn tất GPMB để đóng đường Bạch Liêu cũ, mở lối sang đường Bạch Liêu mới. Tổng cộng có 83 hộ dân cần di dời, đến nay vẫn còn 4 hộ chưa giải quyết được vì chưa thống nhất được diện tích đất đền bù với người dân. 

Do vướng mắc trong GPMB ở đây mà dự án mở rộng cơ sở 1 Trường Đại học Vinh bị chậm tiến độ. Trường kiến nghị tỉnh có chỉ đạo cụ thể để giải quyết dứt điểm vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Ngoài ra, Trường Đại học Vinh đề nghị tỉnh cho phép giải phóng mặt bằng khoảng 27 ha đất ở phía Đông cơ sở 2 của trường, thuộc địa phận Nghi Lộc và Nghi Ân để mở rộng quy mô trường, hoàn chỉnh các hạ tầng mà cơ sở 1 còn thiếu do hạn chế về diện tích đất. 

Sau phiên trao đổi giữa các sở, ngành và lắng nghe ý kiến của trường, đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận: Giao UBND thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với trường và các ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB tại cơ sở 1.

Cụ thể, rà soát lại hồ sơ của 4 hộ dân trong ngõ của đường Bạch Liêu và có văn bản trả lời công khai kiến nghị của người dân, tiến hành đền bù và cưỡng chế GPMB nếu cần thiết. Thời hạn cuối cùng là ngày 30/8/2017. Sau khi hoàn thành GPMB, trường có trách nhiệm hoàn thành đường Bạch Liêu mới trong quý I năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo thành phố Vinh nhanh chóng hoàn tất việc GPMB đường Bạch Liêu. Ảnh: TA.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo thành phố Vinh nhanh chóng hoàn tất việc GPMB đường Bạch Liêu. Ảnh: TA.

Tỉnh cũng đồng ý với đề nghị giải phóng thêm diện tích đất phía Đông cơ sở 2 của trường và giao cho chính quyền địa phương cùng các sở, ngành phối hợp với trường để lên phương án cụ thể. Dự kiến trong năm 2017 sẽ hoàn thành GPMB diện tích đất ruộng ở khu vực này và tái định cư cho người dân trong quý I 2018. 

Thục Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.