Khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 4/6, đoàn công tác gồm Công ty CP Golden City phối hợp với Báo Nghệ An và Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Đại diện Công ty CP Golden City phát biểu nêu mục đích, ý nghĩa của chương trình khám, tư vấn, cấp thuố và tặng quà với bà con Tà Cạc
Đại diện Công ty CP Golden City nêu mục đích, ý nghĩa của chương trình khám, tư vấn, cấp thuốc và tặng quà cho bà con Tà Cạ. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong thời gian 1 buổi, các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh trực tiếp khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 60 người dân thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi xã Tà Cạ.

Ngoài khám các bệnh thông thường, các bác sĩ còn khám chuyên khoa, phát hiện một số triệu chứng bệnh về mắt, gan, mật... và tư vấn điều trị kịp thời.

Các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh khám, đo huyết áp cho các cụ cao tuổi xã Tà Cạ. Ảnh: Nguyễn Hải
Các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh khám sức khỏe cho các cụ cao tuổi xã Tà Cạ. Ảnh: Nguyễn Hải

Xã Tà Cạ cách trung tâm thị trấn Mường Xén khoảng 4 km, có 4 dân tộc anh em (Khơ Mú, Thái, H'Mông và Kinh) sinh sống tại 11 bản. Toàn xã có trên 1.000 hộ dân, trong đó hộ nghèo chiếm tới gần 50%. Đây là địa phương thứ 2 trong tỉnh được đoàn công tác tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí.

Cùng với khám các bệnh về tim mạch, người nghèo cao tuổi còn được khám, tư vấn các bệnh về răng miệng. Ảnh: Nguyễn Hải
Cùng với khám các bệnh về tim mạch, người nghèo cao tuổi còn được khám, tư vấn các bệnh về răng miệng. Ảnh: Nguyễn Hải

Chương trình khám, cấp thuốc miễn phí là một trong những nội dung phối hợp giữa Báo Nghệ An, Công ty CP Golden City. Theo đó hàng tháng, Công ty Golden City dành kinh phí 20 triệu đồng để tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cùng với khám bệnh, tư vấn về sức khỏe, đoàn công tác còn tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng nghèo. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện đoàn công tác tặng quà và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Hải

Công ty Golden City tiền thân là Công ty CP Gold Đất Việt được thành lập năm 2007, trụ sở chính đóng tại TP.Vinh, Nghệ An. Khởi đầu là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn Nghệ An.

Sau 10 năm hoạt động, Công ty đã phát triển và mở rộng sang lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, kinh doanh dịch vụ địa ốc, dịch vụ thương mại điện tử; địa bàn hoạt động là các tỉnh khu vực Bắc Miền Trung.

Phương Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.