3 cô gái Việt siêu giàu lên báo nước ngoài là ai?

Xinh đẹp, gợi cảm lại có cuộc sống xa hoa, 3 ái nữ Việt khiến nhiều người choáng ngợp.

 

Xuất hiện trên một tờ báo nổi tiếng của nước Mỹ, những hình ảnh về “Hội con nhà giàu Việt Nam” đang gây sóng trong giới trẻ Việt.

Bài viết giới thiệu về tài khoản Instagram có tên “Rich Kids of Vietnam” (Hội con nhà giàu Việt Nam) có hơn 34.000 lượt theo dõi, chuyên tổng hợp hình ảnh về cuộc sống xa hoa, cách ăn chơi, hưởng thụ sự giàu sang của giới trẻ Việt.

Mỗi hình ảnh “tự sướng” với ô tô, hàng hiệu, du thuyền, những cuộc vui chơi xa xỉ đều khiến người xem choáng ngợp. Trong đó, sự xuất hiện của ba cô gái xinh đẹp, gợi cảm thu hút sự chú ý hơn cả: Thảo Tiên, Jolie Nguyen, Trinh Hoàng… Đây đều là những cái tên nổi danh trong cộng đồng mạng Việt.

Thảo Tiên

Em chồng Hà Tăng có cuộc sống nhiều người thèm muốn
Em chồng Hà Tăng có cuộc sống nhiều người thèm muốn

Từ lâu, giới trẻ Việt đã biết đến cuộc sống đáng mơ ước của Thảo Tiên (sinh năm 1997) - em chồng “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà và là ái nữ của đại gia máu mặt.

Trên báo nước ngoài, cô nàng xuất hiện trong bức ảnh “selfie” cùng loạt giày hiệu, diện váy bó sát quyến rũ và sang chảnh. Đây chỉ là một trong số rất nhiều hình ảnh thể hiện cuộc sống xa hoa của Thảo Tiên.

Sinh ra trong một gia đình danh giá bậc nhất Việt Nam, Thảo Tiên thoải mái tận hưởng cuộc sống dư giả của một tiểu thư "lá ngọc cành vàng". Cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh những chuyến du lịch xa hoa, nghỉ dưỡng ở căn biệt thự hoành tráng mang phong cách hoàng gia, check-in ở những nhà hàng sang trọng…

Nhan sắc xinh đẹp không thua kém hot girl của Thảo Tiên cũng là điểm thu hút sự chú ý. Gương mặt khả ái cùng thân hình quyến rũ giúp cô nàng tự tin khoe dáng trong mọi trang phục.

Những hình ảnh check-in hoành tráng được cập nhật liên tục trên Facebook của Thảo Tiên
Những hình ảnh check-in hoành tráng được cập nhật liên tục trên Facebook của Thảo Tiên
Cô nàng xinh đẹp và quyến rũ không kém hot girl
Cô nàng xinh đẹp và quyến rũ không kém hot girl
Thảo Tiên là sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Anh
Thảo Tiên là sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Anh
Cô nàng tận hưởng cuộc sống hoàng gia
Cô nàng tận hưởng cuộc sống hoàng gia


Jolie Nguyen

Diện bikini đỏ rực, khoe dáng nuột nà trên chiếc du thuyền sang chảnh – đó là hình ảnh của Jolie Nguyen trên báo nước ngoài.

Jolie Nguyen tên thật là Nguyễn Phương Mai (sinh năm 1997), được biết đến với danh hiệu Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc 2015. Cô cao 1m70, sở hữu số đo ba vòng đáng mơ ước: 86-58-88.

Ngoài thân hình ngọc ngà, thắt đáy lưng ong, điều làm nên “thương hiệu” của Jolie Nguyen còn là gu ăn mặc sang chảnh và cuộc sống giàu có. Sau khi giành vương miện hoa hậu, Jolie Nguyen tích cực tham gia sự kiện giải trí Việt.

Hình ảnh của Jolie Nguyễn trên báo nước ngoài
Hình ảnh của Jolie Nguyễn trên báo nước ngoài
Hình thể nuột nà của hoa hậu thế giới người Việt tại Úc
Hình thể nuột nà của hoa hậu thế giới người Việt tại Úc
Cô luôn thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí
Cô luôn thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí
Những hình ảnh du lịch xa xỉ của Jolie Nguyen
Những hình ảnh du lịch xa xỉ của Jolie Nguyen

Trinh Hoàng

Trinh Hoàng (tên thật là Hoàng Tuyết Trinh, sinh năm 1993) là cái tên còn khá xa lạ với trẻ Việt. Hình ảnh về cuộc sống xa hoa của cô nàng đã nhiều lần xuất hiện trên Instagram “Hội con nhà giàu Việt Nam”.

Trinh Hoàng sở hữu gương mặt khả ái cùng phong cách ăn mặc quyến rũ. Trên trang cá nhân, cô nàng thường chia sẻ hình ảnh du lịch xa xỉ tại nhiều đất nước khác nhau khiến người xem phải ghen tị.

Sinh ra trong một gia đình kinh doanh tại Hà Nội, Trinh Hoàng có được cuộc sống dư giả, thoải mái. Tuy nhiên, cô gái 24 tuổi cũng đang nỗ lực phát triển sự nghiệp riêng trong lĩnh vực kinh doanh.

Trinh Hoàng tốt nghiệp loại giỏi của một trường đại học tại Mỹ
Trinh Hoàng tốt nghiệp loại giỏi của một trường đại học tại Mỹ
Sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng Trinh Hoàng vẫn nỗ lực tự kinh doanh
Sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng Trinh Hoàng vẫn nỗ lực tự kinh doanh
Cô nàng đang có cuộc sống mà bất cứ trẻ nào cũng mơ ước
Cô nàng đang có cuộc sống mà bất cứ người trẻ nào cũng mơ ước
Cứ 3 - 4 tháng, Trinh Hoàng lại đi du lịch ở một đất nước mới.
Cứ 3 - 4 tháng, Trinh Hoàng lại đi du lịch ở một đất nước mới.

Theo Dantri

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.