800 thương bệnh binh huyện Anh Sơn được khám, cấp thuốc miễn phí

(Baonghean.vn) - Ngày 15/7, Ban thanh niên Quân đội, Tổng cục chính trị quân đội Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 4 và các đơn vị đồng hành tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí  và tặng quà cho các thương, bệnh binh và thân nhân thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Anh Sơn. 

Tại đây hơn 800 đối tượng là thương, bệnh binh và thân nhân thương, bệnh binh; đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn được các bác sỹ Đoàn Bệnh viện Quân y 4 khám, tư vấn các bệnh về mắt, tim mạch, phổi, tai, mũi, họng, xương khớp, tiết niệu và các bệnh lý do di chứng chiến tranh. Sau khi khám bệnh, 800 đối tượng trên địa bàn được cấp phát thuốc miễn phí. 

Ban thanh niên Quân đội, Bệnh viên Quân y 4và các đơn vị đồng hành tư vấn, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho  bệnh nhân. Ảnh: Thanh Mai.
Ban thanh niên Quân đội, Bệnh viên Quân y 4 và các đơn vị đồng hành tư vấn, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Mai.

Cùng với khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, Đoàn đã trao tặng 39 suất quà với tổng trị giá 29 triệu đồng cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc gia đình chính sách, là con của nạn nhân chất độc da cam; các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Ban thanh niên Quân đội làm lễ khởi công xây dựng “ngôi nhà 100 đồng” cho đồng chí Nguyễn Chí Công (BCHQS huyện Anh Sơn), con đẻ liệt sỹ
Ban thanh niên Quân đội làm lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” cho đồng chí Nguyễn Chí Công (BCHQS huyện Anh Sơn) là con liệt sỹ. Ảnh: Thanh Mai.

Dịp này, Đoàn đã phối hợp cùng BCHQS huyện Anh Sơn tổ chức khởi công xây dựng nhà đồng đội mang tên “ Ngôi nhà 100 đồng”, với tổng số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng, trao tặng cho đại úy Nguyễn Chí Công, có bố hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Đồng chí Công  hiện nay đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Anh Sơn;  hoàn cảnh gia đình đồng chí gặp nhiều khó khăn.

Đây là những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) của Ban thanh niên Quân đội, tổng cục chính trị quân đội Việt Nam, Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 và các đơn vị đồng hành thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần động viên các thương binh, bệnh binh - những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

                                             Thanh Mai

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.