Các hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Ngày 26/7, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

* Tối 26/7, tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Tân Kỳ, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân. Ảnh: Phương Hảo
Hơn 500 đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân. Ảnh: Phương Hảo

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, hơn 500 đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương, thắp nến thể hiện lòng tri ân trước anh linh những người con ưu tú của quê hương, đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.        

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)

* Mặc dù thời tiết mưa to nhưng không ngăn được dòng người đổ về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳ Hợp để tham gia đêm tri ân (25/7) các anh hùng liệt sỹ với phần mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ đến từ các xã, thị trấn biểu diễn ngợi ca người lính, ca ngợi sự bất khuất của các anh hùng liệt sỹ đã dâng hiến tuổi thành xuân cho đất nước được độc lập.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ thắp nến tri ân. Ảnh: Thu Hường
Một tiết mục văn nghệ tại lễ thắp nến tri ân. Ảnh: Thu Hường

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp, các đại biểu và nhân dân địa phương đã dâng hoa, đặt nến, thắp hương lên 585 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà. Chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ huyện Quỳ Hợp khép lại với phần đại lễ cầu siêu cho Quốc thái dân an và anh linh các anh hùng được siêu thoát.  

Thắp nến tri ân tại các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà. Ảnh: Thu Hường
Thắp nến tri ân tại các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà. Ảnh: Thu Hường

Dịp này, huyện Quỳ Hợp trích ngân sách từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện gần 400 triệu đồng trồng mới thảm cỏ, cây xanh khuôn viên tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện, hỗ trợ xã Châu Lý xây mới Đài tưởng niệm liệt sỹ, hỗ trợ xã Văn Lợi cải tạo Đài tưởng niệm liệt sỹ xã.; thăm hỏi tặng quà cho 30 đối tượng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 600.000đ.

Tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ diễn ra vào sáng 26/7, huyện Quỳ Hợp có 1 tập thể, 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 9 tập thể và 100 cá nhân thương binh, bệnh binh tiêu biểu được UBND huyện tặng giấy khen.

Thu Hường

* Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 70 năm qua, huyện Nam Đàn đã quan tâm chăm lo giải quyết các chế độ chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân, gia đình có công tiêu biểu. Ảnh: Kim Dung
Lãnh đạo huyện Nam Đàn trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân, gia đình có công tiêu biểu. Ảnh: Kim Dung

Nam Đàn có 14 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 2.844 thương binh, 1.076 bệnh binh, 369 người bị nhiễm chất độc da cam điôxin, thân nhân liệt sỹ thường xuyên được các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, nhận chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con thương binh, liệt sỹ… góp phần tiếp thêm sức mạnh để các đối tượng chính sách vươn lên xây dựng cuộc sống, cùng huyện nhà thực hiện thành công công cuộc đổi mới, xây dựng NTM.

Tại buổi lễ kỷ niệm, UBND huyện Nam Đàn đã biểu dương, khen thưởng 70 cá nhân, gia đình có công tiêu biểu trong công tác lao động sản xuất và chính sách xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH huyện Nam Đàn./.

                                                                                Kim Dung

* Sáng 26/7, Đoàn lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Thị xã Thái Hòa, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo bà con nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sỹ trên địa bàn đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ số 1 và số 2 của thị xã.

Đoàn lãnh đạo Thị xã Thái Hòa và các ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ số 1, số 2 Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy
Đoàn lãnh đạo Thị xã Thái Hòa và các ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ số 1, số 2 Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nguyện hứa cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại hai nghĩa trang liệt sỹ, đoàn đã đến dâng  hương, báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu và Bia ghi danh 10 liệt sỹ đã hy sinh tại khuôn viên trụ sở xã Đông Hiếu.  

Hoàng Thủy - Quang Huy

* Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã lên thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các gia đình chính sách Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh: Thúy Hằng

Tại buổi trao quà, đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã gửi lời cảm ơn đến thân nhân gia đình liệt sỹ, các thương bệnh binh đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giải phóng của dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho đại diện các gia đình chính sách. Kinh phí thực hiện chương trình  được trích từ nguồn xã hội hoá giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và chùa Cần Linh (T.P Vinh).

  Thuý Hằng

* Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đã đi thăm và trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình thương binh Phan Bá Dần ở thôn 5, xã Hội Sơn (Anh Sơn).

Nguyễn Văn Độ- giám đốc sở KH- ĐT trao số tiền 40 triệu đồng cho gia đình ông Phan Bá Dần thôn 5 xã Hội Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trao số tiền 40 triệu đồng cho gia đình ông Phan Bá Dần (xã Hội Sơn, Anh Sơn). Ảnh: Lê Na

Dịp này, Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang hữu nghị Việt - Lào. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình ông Phan Bá Dần (thôn 5, xã Hội Sơn) là thương binh 4/4, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. 

Chia sẻ với những khó khăn của gia đình, Công đoàn Sở KH&ĐT tỉnh đã hỗ trợ 40 triệu đồng để gia đình ông Dần xây dựng lại nhà ở, vơi bớt khó khăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Lê Na

* Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An phối hợp với xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Xin - mẹ liệt sỹ ở thôn 4, xã Quỳnh Tân.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Xin
Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Xin. Ảnh: Thanh Toàn

Bà Nguyễn Thị Xin là mẹ của liệt sỹ Hoàng Xuân Luân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Được sự hỗ trợ của Hội gia đình liệt sỹ tỉnh và Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam, ngôi nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Xin được khởi công xây dựng.

Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà 3 gian lợp ngói, hai vì gỗ có diện tích 60m2 và tổng giá trị 180 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, huyện Quỳnh Lưu 10 triệu đồng, xã Quỳnh Tân 10 triệu đồng và sự đóng góp hàng chục ngày công lao động của cán bộ, nhân dân thôn 4.

Ngôi nhà được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 càng thêm ý nghĩa. Đó chính là niềm động viên, an ủi, giúp bà Xin có ngôi nhà kiên cố, an hưởng tuổi già và có nơi thờ cúng liệt sỹ khang trang.

Thanh Toàn

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Thăm hỏi, tặng qùa các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn đóng quân thuộc 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An với tổng trị giá hơn 94 triệu đồng, mỗi suất quà trị giá từ 300 - 500 ngàn đồng.

Thượng tá Đoàn Xuân Bường - Phó chính ủy Sư đoàn cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tặng quà cho bác Nguyễn Văn Mơ, Thương binh 1/4 trú xóm 3, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Ảnh: Hà Hữu Tân
Thượng tá Đoàn Xuân Bường - Phó chính ủy Sư đoàn cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tặng quà cho bác Nguyễn Văn Mơ, Thương binh 1/4 trú xóm 3, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Ảnh: Hà Hữu Tân

Ngoài ra, Sư đoàn cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị cử hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị phối hợp với lãnh đạo, chính quyền và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn đóng quân tổng dọn vệ sinh, quét vôi ve, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang hữu nghị Việt- Lào huyện Anh Sơn, huyện Đô Lương, Khu di tích Truông Bồn cũng như  các nhà tượng niệm Anh hùng liệt sỹ các xã trên địa bàn đóng quân.

Sáng 26/7, Trung đoàn 335 thuộc Sư đoàn 324 đã trao 20 suất quà cho các thương, bệnh binh và gia đình liệt sỹ trên địa bàn các xã Tường Sơn, Hội Sơn và Hoa Sơn (Anh Sơn), mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng, số tiền được trích từ quỹ Vốn tăng gia sản xuất của Trung đoàn. Món quà nhỏ thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sỹ đơn vị nhằm tri ân đối với những người đã hy sinh một phần xương máu trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. 

Đoàn cán bộ Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) tăng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Đoàn cán bộ Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Hội Sơn, (Anh Sơn). Ảnh: Tường Hiếu


Hà Hữu Tân - Tường Hiếu - Lý Sơn

* Công an huyện Nghĩa Đàn tổ chức đi trao tặng 10 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Công an huyện Nghĩa Đàn tặng quà bệnh binh Hoa Xuân Thành, ở xã Nghĩa An
Công an huyện Nghĩa Đàn tặng quà bệnh binh Hoa Xuân Thành, ở xã Nghĩa An. Ảnh: Đức Anh

Trong những năm qua, Công an huyện Nghĩa Đàn luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ ngày công gia đình có công với cách mạng, đơn vị cũng nhận phụng dưỡng suốt đời một Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

  Đức Anh

* Nhằm giúp lực lượng Hải quân, lực lượng chấp pháp trên biển và ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa mua sắm, sửa chữa các tàu bị hư hại, các trang thiết bị máy móc, ngư cụ và những vật dụng cần thiết để tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; chiều 26/7, Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức phát động chương trình ủng hộ quỹ “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Số tiền quyên góp đợt này được hơn 49 triệu đồng./.

Minh Thái

* Đồn Biên phòng Châu Khê (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã tổ chức các hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Châu Khê, huyện Con Cuông.

Đồn BP Châu Khê tặng quà gia đình Liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn
Đồn BP Châu Khê tặng quà gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Lê Thạch

Đơn vị đã tổ chức quyên góp trong cán bộ chiến sỹ được số tiền 5 triệu đồng ủng hộ xã Châu Khê tu sửa nhà bia nghĩa trang liệt sỹ xã. Dịp này, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 7 gia đình liệt sỹ, đối tượng chính sách trên địa bàn, mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 200 ngàn đồng.

Lê Thạch

* Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐNDVN) và Tổng Công ty 789 Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khởi công "Ngôi nhà 100 đồng" tặng gia đình bà Hồ Thị Ánh ở xóm 12b, xã Nghi Kiều (Nghi Lộc).

gia đình bà Hồ Thị Ánh ở xóm 12b, xã Nghi Kiều
Lãnh đạo Tổng Công ty 789 Bộ Quốc phòng trao số tiền hỗ trợ gia đình bà Hồ Thị Ánh ở xã Nghi Kiều. Ảnh: Quang Dũng

Gia đình bà Hồ Thị Ánh là mẹ Liệt sỹ Lưu Đình Hùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngôi nhà gia đình bà đang ở đã xuống cấp trầm trọng, gia đình không có điều kiện để sửa chữa. Ngôi nhà 100 đồng được xây dựng cho bà có diện tích hơn 100m2, trị giá 150 triệu đồng, trong đó Tổng Công ty 789 Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng trích từ quỹ tiết kiệm mỗi ngày 100 đồng của cán bộ, đoàn viên thanh niên Tổng Công ty. 

Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa của Ban thanh niên Quân đội, Tổng Công ty 789 Bộ Quốc phòng, nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

                                                                                      Quang Dũng

* Huyện đoàn Yên Thành đã đến thăm, tặng quà cho 9 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn Yên Thành đã đến thăm
Huyện đoàn Yên Thành thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Phan Thị Nhỏ ở xóm 5, Thị trấn Yên Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Thăm tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tuổi trẻ huyện Yên Thành đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, sự hy sinh mất mát, đau thương của các mẹ để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời, nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng, thi đua thực hiện các chương trình, hành động, bằng trách nhiệm và tâm huyết, quyết tâm xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp. 

Trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, tuổi trẻ huyện Yên Thành đã phát động nhiều phong trào thi đua ý nghĩa như: Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đặc biệt, trong tối 26 và 27/7, tổ chức đoàn ở 39/39 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức đêm văn nghệ và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, tượng đài, Đền thờ liệt sỹ huyện thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc./.

                                                         Anh Tuấn 

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.