Công an Nghệ An sẵn sàng đập tan hoạt động gây rối, bạo loạn và khủng bố

(Baonghean.vn) - Chiều 6/7, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện thực binh xử lý tình huống 'Tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự bạo loạn và hoạt động khủng bố trên địa bàn'.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Cảnh Nam
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Cảnh Nam

Dự lễ diễn tập có các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP. Vinh và hơn 1.700 cán bộ các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Các tổ chức, đối tượng phản động sẽ lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền; các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước của chính quyền; ô nhiễm môi trường biển, đền bù giải phóng mặt bằng... để gia tăng các hoạt động kích động nhân dân tụ tập đông người tuần hành, biểu tình, kéo lên trụ sở cấp ủy, chính quyền tạo cớ gây rối ANTT.

Các lực lượng thực hiện nghi lễ chào cờ trước buổi lễ ra quân huấn luyện thực binh. Ảnh: Cảnh Nam
Các lực lượng thực hiện nghi lễ chào cờ trước buổi lễ ra quân huấn luyện thực binh. Ảnh: Cảnh Nam

Để nâng cao tính chủ động trong giải quyết tình huống phức tạp có thể xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCĐ diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức diễn tập thực binh A2 giải quyết tình huống “Tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự bạo loạn và hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh Nghệ An” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp và sự phối hợp tham mưu giải quyết của các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ;  kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Cảnh Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Diễn tập thực binh A2 giải quyết tình huống “Tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự bạo loạn và hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh Nghệ An” là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Vì vậy để đảm bảo chất lượng và tiến độ huấn luyện đã đề ra, đề nghị lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các đơn vị được điều động tham gia diễn tập phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững các nhiệm vụ được phân công; tuân thủ tuyệt đối các nội quy, quy chế của ban huấn luyện, mệnh lệnh của người chỉ huy và kịch bản đã đề ra để thực hiện thuần thục các thao tác, kỹ thuật, hoạt động diễn tập.

Đồng thời đề nghị, trong quá trình huấn luyện cần đảm bảo tốt các yêu cầu về nghiệp vụ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trực thuộc xung quanh khu vực diễn tập; các ban, ngành, đoàn thể và UBND TP. Vinh phải phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ về mọi mặt cho các lực lượng được điều động tham gia huấn luyện, diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu quán triệt, trong thời gian diễn tập tuyệt đối không được quay phim, ghi hình phát tán trên internet để tuyên truyền, xuyên tạc nhằm mục đích xấu. Nếu bị phát hiện có các hành vi trên sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.
Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu quán triệt, trong thời gian diễn tập tuyệt đối không được quay phim, ghi hình phát tán trên internet để tuyên truyền, xuyên tạc nhằm mục đích xấu. Nếu bị phát hiện có các hành vi trên sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật. Ảnh: Cảnh Nam

Lễ ra quân huấn luyện thực binh A2 giải quyết tình huống “Tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự bạo loạn và hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh Nghệ An” sẽ diễn ra trong vòng hơn 1 tháng, bắt đầu từ ngày 6/7.

Cảnh Nam

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.