Đại sứ Ấn Độ trình diễn Yoga tại Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Tối 2/7, tại Quảng trường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga năm 2017.

ngài Parvathaneni Harish – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam  đã cùng 600 hội viên cá.c câu lạc bộ Yoga trên địa bàn tỉnh đã trình biểu diễn Yoga. Ảnh: Thanh Sơn
Ngài Parvathaneni Harish - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đã cùng 600 hội viên các câu lạc bộ Yoga trên địa bàn tỉnh biểu diễn Yoga. Ảnh: Thanh Sơn

Tham dự lễ kỷ niệm, có ngài  Parvathaneni Harish –-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 11/12/2014, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 21/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Yoga. “Ngày Quốc tế Yoga” tại Việt Nam lần thứ 3 từ ngày 17/6 - 2/7/2017 diễn ra tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm: Vĩnh Phúc, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Long An, Đồng Nai và Cần Thơ.

“Ngày Quốc tế Yoga” tại Việt Nam là chương trình nằm trong chuỗi kỷ niệm năm hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước; là dịp để những người quan tâm đến yoga tại Việt Nam gặp gỡ, giao lưu cũng như trao đổi kinh nghiệm về bộ môn luyện tập thể chất, tinh thần và tâm linh ra đời cách đây hàng nghìn năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa cho biết: Phong trào luyện tập Yoga tại Nghệ An ngày càng phát triển mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa cho biết: Phong trào luyện tập Yoga tại Nghệ An đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Thanh Sơn

Trong buổi lễ kỷ niệm, ngài Parvathaneni Harish - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam nêu rõ: Yoga là món quà đến từ đất nước Ấn Độ dành cho toàn nhân loại để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, tận dụng tối đa năng lực bản thân trong cuộc sống hiện nay. Yoga có thể làm nên sự thay đổi tích cực tới sự hài hòa, an lạc và hòa bình thế giới. Ngày nay, chính yoga cũng đang giúp gắn kết nhân loại chúng ta, đưa chúng ta lại gần nhau hơn.

Luyện tập Yoga đem lại cho con người sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: Thanh Sơn
Luyện tập Yoga đem lại cho con người sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: Thanh Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh: Phong trào luyện tập Yoga tại Nghệ An ngày càng phát triển mạnh. Tỉnh Nghệ An vui mừng khi được Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ chọn Nghệ An là 1 trong 9 tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm. Điều này minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung và tỉnh Nghệ An với Ấn Độ nói riêng.

Tại lễ kỷ niệm, ngài Parvathaneni Harish - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đã cùng 600 hội viên các câu lạc bộ Yoga trên địa bàn tỉnh trình biểu diễn Yoga.

Thanh Sơn

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.