ĐH Vinh: Hơn 600 sinh viên tham gia Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè

(Baonghean.vn) - Hơn 600 sinh viên trường Đại học Vinh hào hứng tham gia Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2017 với chủ đề 'Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị'.

Sáng 3/7, hòa chung phong trào tình nguyện của thanh niên, sinh viên cả nước, nối tiếp truyền thống tình nguyện của tuổi trẻ nhà trường, trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2017. Ảnh: Chu Thanh
Sáng 3/7, hòa chung phong trào tình nguyện của thanh niên, sinh viên cả nước, nối tiếp truyền thống tình nguyện của tuổi trẻ nhà trường, trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2017. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Lễ phát động diễn ra với sự tham gia của hơn 600 bạn sinh viên tình nguyện cùng đại diện nhà trường, đoàn thanh viên, tỉnh đoàn. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh

Tại lễ ra quân, GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng trường ĐH Vinh khẳng định vai trò của các thế hệ sinh viên Đại học Vinh trong các mùa hè tình nguyện. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh

Đây là hoạt động tiếp nối phong trào tình nguyện của thế hệ trẻ nhà trường trong suốt 21 năm qua thu hút hơn 17.000 lượt HSSV trường ĐH Vinh trực tiếp tham gia. Thầy Đinh Xuân Khoa trao cờ cho đại diện các đội tình nguyện tham gia chiến dịch tình nguyện hè  2017. Ảnh: Chu Thanh

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm nay với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, chiến dịch tình nguyện hè năm 2017 của trường ĐH Vinh hơn 600 chiến sỹ tình nguyện hoạt động trong 30 đội hình với các chương trình như: Tiếp sức mùa thi, sinh viên tình nguyện về các huyện, sinh viên tình nguyện dạy hè, tổ chức các hoạt động xã hội tại làng trẻ SOS Vinh, đội sinh viên tình nguyện quốc tế hoạt động tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Ảnh: Chu Thanh
Phát huy những thành tích đã đạt được, năm nay với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, chiến dịch tình nguyện hè năm 2017 của trường ĐH Vinh hơn 600 chiến sỹ tình nguyện hoạt động trong 30 đội hình với các chương trình như: Tiếp sức mùa thi, sinh viên tình nguyện về các huyện, sinh viên tình nguyện dạy hè, tổ chức các hoạt động xã hội tại làng trẻ SOS Vinh, đội sinh viên tình nguyện quốc tế hoạt động tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Ảnh: Chu Thanh
Với khẩu hiện “Hiệu quả - An toàn - Sáng tạo - Thiệt thực” cùng 8 chữ vàng “Bản lĩnh - Trí Tuệ - Văn Minh - Tình nguyện”, chiến dịch tình nguyện trường ĐH Vinh năm nay kế tục truyền thống và phong trào tình nguyện tốt đẹp của HSSV. Ảnh: Chu Thanh
Với khẩu hiện “Hiệu quả - An toàn - Sáng tạo - Thiết thực” cùng 8 chữ vàng “Bản lĩnh - Trí Tuệ - Văn Minh - Tình nguyện”, chiến dịch tình nguyện trường ĐH Vinh năm nay kế tục truyền thống và phong trào tình nguyện tốt đẹp của HSSV. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Trong sáng 3/7, các đội sinh viên tình nguyện của trường ĐH Vinh cũng đã lên đường làm tình nguyện ở các vùng miền núi khó khăn của Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh.

Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.