MTTQ tỉnh Nghệ An dâng hương dâng hoa nhân ngày 27/7

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, sáng 20/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa cho các anh hùng liệt sỹ, tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và triển khai một số hoạt động tri ân tại huyện Đô Lương và Anh Sơn.

Đoàn do ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức gồm có đại diện Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc gia cam/dioxin tỉnh, Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn cũng như tặng quà cho Ban quản lý khu di tích. Ảnh: Chu Thanh
Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn cũng như tặng quà cho Ban quản lý khu di tích. Ảnh: Chu Thanh

Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương là tọa độ lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, TNXP đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày 31/10/1968, loạt bom ác liệt của Đế quốc Mỹ rải thảm xuống Truông Bồn đã làm 13 chiến sĩ thuộc đại đội 317 TNXP Nghệ An hy sinh. Đây là sự kiện bi hùng, làm nên một Truông Bồn huyền thoại, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và yêu nước cho thế hệ sau.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt Lào, nơi an nghỉ của hơn 1 vạn liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả ở nước bạn Lào, vì độc lập, hòa bình của hai nước Việt - Lào anh em.

Ảnh: Chu Thanh
Đoàn và lãnh đạo huyện Anh Sơn dâng hương trên các ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt Lào. Ảnh: Chu Thanh

Dịp này, đoàn khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Đức Lào, thương binh 4/5 thuộc diện đặc biệt khó khăn tại thôn Cồn Đèn, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Đồng thời thăm tặng quà 3 gia đình chính sách, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Ảnh: Chu Thanh
Đoàn thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thỉ, 97 tuổi ở xóm 7, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn có 2 người con hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Đoàn đến động viên, tặng quà cho thương binh 1/4 Nguyễn Đình Chiến ở xóm 7, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Đoàn đến trò chuyện, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Quy, 88 tuổi ở xóm 9, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Chu Thanh

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Huy,Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình khắc phục khó khăn trong cuộc sống; đồng thời đề nghị, chính quyền và nhân dân địa phương phát huy tinh thần sẻ chia, đùm bọc, tiếp tục giúp đỡ, tương trợ cho các gia đình chính sách, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Chu Thanh

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.