Nghi Lộc: Bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh hải quân

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ, sáng 11/7, tại xóm Nam Thịnh, xã Nghi Thiết, (Nghi Lộc), Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1, UBND huyện Nghi Lộc tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh, đặc công hải quân Nguyễn Xuân Hoạt.

Dự lễ có đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1, cán bộ chiến sĩ Hải đội 137; đại diện UBND huyện Nghi Lộc, xã Nghi Thiết, Ban liên lạc Đoàn tàu không số và Ban liên lạc Cựu chiến binh 2 tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Xuân Hoạt, sinh năm 1950, quê quán ở xã Nghi Thiết, Nghi Lộc; nhập ngũ và là chiến sĩ đặc công Hải quân, tham gia chiến đấu từ năm 1969 đến năm 1975; có thành tích xuất sắc, nhiều lần bị thương và là thương binh 4/4. Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, không có điều kiện xây dựng nhà mới.

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1, UBND huyện Nghi Lộc và xã Nghi Thiết cắt băng khánh thành và bàn giao nhà cho Thương binh Nguyễn Xuân Hoạt. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1, UBND huyện Nghi Lộc và xã Nghi Thiết cắt băng khánh thành và bàn giao nhà cho Thương binh Nguyễn Xuân Hoạt. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", Bộ tư lệnh Hải quân Vùng 1 đã phát động quyên góp, vận động trong cán bộ, chiến sỹ  phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc ủng hộ gia đình thương binh Nguyễn Xuân Hoạt xây dựng nhà. 

Ngôi nhà tình nghĩa được bàn giao cho gia đình thương binh Nguyễn Xuân Hoạt được thiết kế hai tầng, trị giá khoảng 200 triệu đồng, trong đó, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 hỗ trợ 70 triệu đồng, UBND huyện Nghi Lộc hỗ trợ 30 triệu đồng; phần còn lại do gia đình đầu tư.

Nhà được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2017, sau 3 tháng thi công đã hoàn thành cơ bản và đưa vào sử dụng. 

Các đại biểu tham quan, động viên và chúc mừng thương binh Nguyễn Xuân Hoạt trong căn nhà mới khang trang. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu động viên và chúc mừng thương binh Nguyễn Xuân Hoạt trong căn nhà mới khang trang. Ảnh: Nguyễn Hải

Dịp này, ngoài phần tiền hỗ trợ 30 triệu đồng của UBND huyện Nghi Lộc, đại diện Hải đội 137 đóng quân tại địa bàn xã Phúc Thọ, Nghi Lộc, Ban liên lạc Cựu chiến binh Hải quân Nghệ Tĩnh và Ban liên lạc Đoàn tàu không số đã trao tặng quà lưu niệm cho gia đình thương binh Nguyễn Xuân Hoạt.

Đại diện Ban liên lạc Đoàn tàu Không số Hải quân Việt Nam tặng tranh kỷ niệm về đoàn tàu không số cho Thương binh Nguyễn Xuân Hoạt. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Ban liên lạc Đoàn tàu Không số Hải quân Việt Nam tặng tranh kỷ niệm về đoàn tàu không số cho Thương binh Nguyễn Xuân Hoạt. Ảnh: Nguyễn Hải

Bình quân mỗi năm, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 quyên góp được khoảng 2 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động xã hội. Đây là đợt trao nhà đầu tiên trong năm 2017 của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 nhằm tri ân các cựu chiến binh, thương binh của lực lượng./.

Nguyễn Hải 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.