Chung kết Sao Mai 2017 khu vực Miền Trung -Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Tại TP. Vinh, Nghệ An, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chung kết liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc Khu vực Miền Trung - Tây nguyên, Sao Mai - 2017.

Đại biểu tham dự Vòng chung kết Sao Mai khu vực Miền Trung Tây Nguyên . Ảnh: Thanh Nga
Đại biểu tham dự Vòng chung kết Sao Mai khu vực Miền Trung - Tây Nguyên 2017 . Ảnh: Thanh Nga

Tới dự đêm chung kết có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban giám khảo; 15 thí sinh được lựa chọn từ 31 gương mặt ưu tú qua vòng sơ loại.

Liên hoan tiếng hát Truyền hình Toàn quốc - Giải Sao Mai được tổ chức 2 năm 1 lần. Năm 2017, liên hoan đánh dấu chặng đường 20 năm với 10 mùa giải.

Tham dự Liên hoan năm nay có 31 thí sinh đến từ 10 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai. Đây là những thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng sơ loại trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, do Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức.

Ban giám khảo tại Chung  kết Sao mai 2017 Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Internet.
Ban giám khảo tại Chung kết Sao Mai 2017 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Nga

Vòng chung kết Sao Mai 2017 khu vực miền Trung - Tây Nguyên được khởi tranh tại TP Vinh từ 10/8, sau 3 đêm thi sơ loại, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 15 gương mặt xuất sắc tham dự đêm Chung kết.

15 thí sinh tham dự Vòng chung kết Sao mai 2017 Khu vực Miền Trung Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Nga.
15 thí sinh tham dự đêm chung kết Sao Mai 2017 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Nga.

Trong đêm chung kết các thí sinh tham gia tranh tài ở 3 dòng nhạc: Thính phòng cổ điển, Dân gian và Nhạc nhẹ. Điểm mới đáng chú ý tại Sao Mai 2017 là quy chế đặc cách vào vòng Chung kết khu vực cho các thí sinh đạt Giải triển vọng, thí sinh lọt vào top 9 của Sao Mai 2015. Vì vậy Liên hoan khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm nay có 2 thí sinh: Đậu Thanh Tài ở dòng nhạc Dân gian và Bùi Thị Cẩm Huyền ở dòng nhạc Thính phòng được đặc cách vào thẳng đêm thi chung kết.

Thí sinh tham dự dòng nhạc dân gian tại đếm chung kết. Ảnh: Thanh Nga.
Thí sinh tham dự dòng nhạc dân gian tại đêm chung kết. Ảnh: Thanh Nga

Tại đêm chung kết, Ban tổ chức lựa chọn 9 gương mặt xuất sắc đại diện cho 3 phong cách tham dự chung kết Sao Mai toàn quốc 2017.

Thí sinh Lê Sỹ Nhật được đánh giá là thí sinh có chất giọng Bảitone quý hiếm tham gia đêm chung kết với tác phẩm Bình Trị Thiên khói lửa. Ảnh: Thanh Nga
Thí sinh Nguyễn Sỹ Nhật - Đoàn Quảng Ngãi được đánh giá là thí sinh có chất giọng Baritone quý hiếm tham gia đêm chung kết với tác phẩm "Bình Trị Thiên khói lửa". Ảnh: Thanh Nga
Thí sinh Lê Phương Linh  được đánh giá là thí sinh nghiệp dư có chất giọng khủng tham dự đêm chung kết với tác phẩm Thăng hoa. Ảnh: Thanh Nga
Thí sinh Lê Phương Linh - Đoàn Nghệ An  được đánh giá là thí sinh nghiệp dư có chất giọng "khủng" tham dự đêm chung kết với tác phẩm "Thăng hoa". Ảnh: Thanh Nga

Kết thúc đêm chung kết, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho 3 thí sinh:

Dòng nhạc Thính phòng  - cổ điển: Hoàng Thị Lan Anh - Đoàn Quảng Bình với tác phẩm Guồng quay nước - Hoàng Vân;

Dòng nhạc Dân gian: Dương Linh Tuyết  - Hà Tĩnh với tác phẩm Phật quang phổ chiếu;

Dòng nhạc nhẹ: Lê Thuý Anh  - Thanh Hoá với tác phẩm Không thể và có thể của Phó Đức Phương.

Ba thí sinh đoạt Giải Nhất chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc Giải Sao mai 2017 khu vực Miền Trung  - Tây nguyên
Ba thí sinh đoạt Giải Nhất chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc Giải Sao Mai 2017 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Ngoài 3 gương mặt có số điểm cao nhất trong đêm thi, Ban tổ chức tiếp tục sẽ bỏ phiếu, lựa chọn 6 gương mặt tiếp theo ở cả 3 phong cách để tham dự vòng chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc Giải Sao Mai 2017 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 8/2017 tại Thanh Hoá./.

Thanh Nga

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.