Đặc sắc chương trình 'Đôi bờ Ví, Giặm' ngợi ca văn hóa Lam Hồng

(Baonghean.vn) -  Tối 10/9, hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật "Đôi bờ Ví, Giặm" nhân kỷ niệm 87 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2017).

Chương trình được thực hiện với hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại 2 điểm cầu Nghệ An - Hà Tĩnh; truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Hà Tĩnh và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Tham gia giao lưu, biểu diễn ở chương trình nghệ thuật đặc sắc này có các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4, Trung tâm Bảo tồn phát huy di sản dân ca xứ Nghệ và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật "Đôi bờ Ví, Giặm" tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Sơn

Tham dự chương trình nghệ thuật, tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Chương trình nghệ thuật ‘Đôi bờ Ví Giặm’ gồm 3 phần: Một dải Lam Hồng; Màu cờ năm ấy; Bên nhau trên đường lớn. Ảnh: Thanh Sơn
Chương trình nghệ thuật "Đôi bờ Ví, Giặm" gồm 3 phần: "Một dải Lam Hồng", "Màu cờ năm ấy", "Bên nhau trên đường lớn". Ảnh: Thanh Sơn

Chương trình nghệ thuật "Đôi bờ Ví Giặm" được dàn dựng công phu, gồm 3 phần: "Một dải Lam Hồng", "Màu cờ năm ấy", "Bên nhau trên đường lớn", tái hiện lại lịch sử, những sinh hoạt của người dân hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, vùng đất Lam Hồng qua bao biến thiên của lịch sử.

Chương trình truyền tải đến mọi người giá trị của vùng văn hóa Lam Hồng gắn bó bền chặt trên tất cả các phương diện của đời sống. 

Chương trình truyền tải đến mọi người về vẻ đẹp của Văn hóa Lam - Hồng. Ảnh: Thanh Sơn
Chương trình truyền tải đến mọi người về vẻ đẹp của văn hóa Lam - Hồng. Ảnh: Thanh Sơn

Bên cạnh đó, khẳng định giá trị đời đời của một "Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bản hùng ca bất tử"; cũng như chuyển tải thông điệp: lịch sử, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hoá của dải đất Lam Hồng - nơi mà mỗi người con xứ Nghệ, dù ở đâu khắp mọi miền quê, cả nước hay ở nước ngoài, vì cuộc sống mưu sinh nhưng luôn chung sức, chung lòng nỗ lực để dựng xây quê hương giàu đẹp.

Bài hát “Ai vô xứ Nghệ” mở đầu chương trình với do ca sĩ Bùi Lê Mận và các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn. Ảnh: Thanh Sơn
Bài hát “Ai vô xứ Nghệ” mở đầu chương trình do ca sĩ Bùi Lê Mận và các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn. Ảnh: Thanh Sơn

Các tiết mục thực sự để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng yêu Ví, Giặm, yêu mảnh đất và con người xứ Nghệ./.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.