Đại hội Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017-2022

(Baonghean.vn) - Ngày 25/9, Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan để triển khai, tổ chức các hoạt động; Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCC, đoàn viên công đoàn; Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan như “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Xây dựng văn hóa công sở”, phong trào ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"…

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 -2022 ra mắt Đại hội. Ảnh: Sỹ Thành
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 -2022 ra mắt Đại hội. Ảnh: Sỹ Thành

Bên cạnh đó, các đoàn viên công đoàn trên mỗi cương vị công tác của mình đã tích cực tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao. 

Tham mưu chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, gương người tốt, việc tốt, các gương sáng về y đức, trí thức, nhà khoa học, xây dựng Đảng, đoàn thể, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời thông qua việc tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, tổ chức các cuộc thi, tọa đàm, trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến…. tạo ra nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Sỹ Thành
Tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Sỹ Thành

Các đoàn viên công đoàn trong cơ quan tích cực tham mưu, đề xuất sáng kiến kinh nghiệm tại các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, chuyên môn, xây dựng các đề tài khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn. Thay mặt lãnh đạo ban, cấp ủy, Công đoàn viên chức tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí. Bầu 2 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022 sắp tới.

 Sỹ Thành

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.