Độc đáo hình ảnh 1.256 học sinh 1 trường đội mũ cối trong lễ khai giảng

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học mới ở trường THPT Thanh Chương 3 diễn ra trang trọng, khí thế.  1.256 em học sinh của 30 lớp đều ăn mặc gọn gàng, quần đen áo sơ mi trắng và đặc biệt là đều đội mũ cối chỉnh tề.

1256 em học sinh trường THPT Thanh Chương 3  đội mũ cối dự lễ khai giảng. Ảnh: Huy Thư
1.256 em học sinh trường THPT Thanh Chương 3 đội mũ cối dự lễ khai giảng. Ảnh: Huy Thư

Thầy giáo Nguyễn Nhật Đức, Bí thư Đoàn trường cho biết, nhà trường không bắt buộc các em học sinh đội mũ cối trong Lễ khai giảng mà chỉ vận động các em học sinh sáng tạo, dùng mũ cối trong việc học tập môn Giáo dục quốc phòng đầu năm học mới để có đội hình thống nhất.

Theo thầy Đức, việc học sinh đội mũ cối trong Lễ khai giảng cũng có nhiều thuận lợi, không chỉ che được nắng, mà còn đều, đẹp đội hình. Đây là lễ khai giảng đầu tiên học sinh trường THPT Thanh Chương 3 đồng loạt đội mũ cối.

Hình ảnh học sinh đội mũ cối trong lễ khai giảng, được nhiều người thích thú. Ảnh: Huy Thư.
Hình ảnh học sinh đội mũ cối trong lễ khai giảng, được nhiều người đồng tình. Ảnh: Huy Thư.

Em Nguyễn Hữu Toàn - học sinh lớp 12 A cho biết: “Với em, đội mũ cối trong học tập giáo dục quốc phòng đã quá quen, nhưng đội mũ cối trong lễ khai giảng thì đây là lần đầu tiên. Em thấy đội mũ cối trong buổi lễ này cũng rất hợp, giản dị mà đẹp, thể hiện được phong cách riêng của trường”.

Hình ảnh học sinh đội mũ cối trong lễ khai giảng năm học mới của trường THPT Thanh Chương 3 không chỉ để lại ấn tượng đẹp đối với giáo viên, học sinh của nhà trường, mà còn là những hình ảnh độc, lạ, trong lễ khai giảng năm học 2017 - 2018, được nhiều người thích thú.

                                                                                Huy Thư

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.