Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ Nghệ An 500 triệu đồng khắc phục hậu quả bão số 10

(Baonghean.vn) - Chiều 20/9, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Thị xã Cửa Lò.   

Làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh và Thị xã Cửa Lò, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự chia sẻ với những mất mát mà người dân tỉnh Nghệ An, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh, Thị xã trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 vừa qua.  

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu tỉnh Nghệ An phải làm tốt công tác cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, phù hợp theo Nghị định 64. Tuyệt đối không để các gia đình bị đói, phải làm tốt công tác an sinh xã hội sau bão, không để học sinh phải nghỉ học. Mặt trận tổ quốc các cấp tổ chức triển khai công tác cứu trợ đến tận các đối tượng, không để sót trường hợp nào.

n
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với nhân dân Nghệ An. Đồng chí  nhấn mạnh sự chuẩn bị chu đáo trong công tác phòng chống bão số 10 nên đã hạn chế thiệt hại do bão. Sau bão, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả, kịp thời hỗ trợ các địa phương, gia đình bị thiệt hại nặng. 

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng cho tỉnh Nghệ An, nhằm hỗ trợ người dân chịu thiệt hại bởi cơn bão số 10 vừa qua khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Trao 500 triệu đồng cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ cho người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương
Hỗ trợ 43 triệu cho hộ ông Nguyễn Hải Thanh, khối Hải Bằng, phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò. Ảnh: Thu Hương.
Hỗ trợ 43 triệu cho hộ ông Nguyễn Hữu Thanh, khối Hải Bằng, phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò. Nhà ông Thanh bị hư hỏng hoàn toàn do bão, bản thân ông bị chấn thương sọ não vì bị tấm proximang rơi trúng trong mưa bão, hiện đang điều trị tại Bệnh viện 115. Ảnh: Thu Hương
m
Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thăm, trao quà cho hộ anh Nguyễn Khắc Thắng khối Hải Lam, Phường Nghi Hải. Gia đình anh Thắng là hộ nghèo, bị hỏng mắt bẩm sinh, nhà bị hư hỏng hoàn toàn do bão số 10. Ảnh: Thu Hương

Trước đó, đoàn công tác của Ủy  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trực tiếp đến thăm và tặng quà 2 gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 10 là gia đình anh Nguyễn Khắc Thắng ở khối Hải Lam, phường Nghi Hải và gia đình ông Nguyễn Hữu Thanh khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò); mỗi suất quà trị giá 43 triệu đồng, trong đó 40 triệu hỗ trợ tiền làm nhà và 3 triệu tiền thăm hỏi.

Thu Hương

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.