Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới

(Baonghean.vn) - Chiều 1/9, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Nghi Lộc:

Chiều 1/9, Hội khuyến học huyện Nghi Lộc phối hợp với UBND xã Nghi Kiều, Công ty CP xây dựng và thương mại Thái Sơn tổ chức trao quà khuyến học cho 15 em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Đại diện Hội khuyến học huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Kiều và Công ty CP xây dựng thương mại Thái Sơn trao quà năm học mới cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nghi Kiều.
Đại diện Hội khuyến học huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Kiều và Công ty CP xây dựng thương mại Thái Sơn trao quà năm học mới cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nghi Kiều. Ảnh: Hồng Vinh

Dịp này, mỗi em được nhận phần quà là tiền mặt, trị giá 400.000 đồng.

Chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018, Hội khuyến học huyện đã vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học "tiếp bước đến trường".

Đến nay, Hội đã vận động ủng hộ được gần 180 triệu đồng. Số tiền này đã được Hội khuyến học huyện trao cho trên 200 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những món quà nhỏ đầu năm học mới đã động viên các em khắc phục khó khăn, vươn lên học tốt.   

                                                                      Hồng Vinh - Nhật Tuấn

                                                                       (Đài  Nghi Lộc)   

Quỳnh Lưu:

Chiều 1/9, Hội LHPN Việt Nam ủy quyền cho Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ trao tặng học bổng cho nữ sinh nghèo vượt khó ở xã Quỳnh Giang nhân dịp năm học mới 2017 -  2018.

Trao học bổng cho các em nữ sinh có thành tích cao trong học tập
Trao học bổng cho các em nữ sinh có thành tích cao trong học tập. Ảnh: Hồng Diện

Dịp này, có 20 em nữ sinh là con em của hội viên phụ nữ đạt học sinh giỏi, học sinh tiến tiến trong học tập ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn xã Quỳnh Giang được nhận 20 suất học bổng của Trung ương hội LHPN Việt Nam, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Món quà này sẽ là nguồn động viên giúp các em nữ sinh có thêm điều kiện, tiếp tục đến trường, tích cực cố gắng vươn lên trong học tập để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng danh là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ./.

Hồng Diện

(Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.