Trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nữ nghèo vượt khó

(Baonghean.vn) - Chiều 4/9, Bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng đoàn đại biểu đã về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nữ nghèo vượt khó của Nghệ An.

Đây là một trong số hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong chuyến hành trình “Chuyến xe hữu nghị phụ nữ 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

bà Bùi Thị Hòa - PCT Hội LHPN Việt Nam trao học bổng cho nữ học snh nghèo vượt khó tại Đô Lương
Bà Bùi Thị Hòa - PCT Hội LHPN Việt Nam trao học bổng cho nữ học snh nghèo vượt khó tại huyện Đô Lương. Ảnh: Vương Giang

Tham gia chuyến xe hữu nghị có lãnh đạo, cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đại diện một số bộ ngành và lãnh đạo của 20 tỉnh/thành có chung đường biên giới với nước Lào và Campuchia; hành trình chuyến xe sẽ kéo dài trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 4/9 tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia với các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào về hợp tác phát triển phụ nữ, giai đoạn 2017 - 2022; tham dự Diễn đàn “Phụ nữ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia xây đắp quan hệ hữu nghị hợp tác góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.

Trước đó, trong buổi sáng Đoàn đã tới thăm, làm việc tại Nhà máy sữa tươi sạch TH và Trang trại chăn nuôi bò sữa của TH tại huyện Nghĩa Đàn.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 50 suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng cho 50 nữ học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Nghệ An; trong đó, 30 suất trao tại huyện Đô Lương và 20 suất ủy quyền để Hội LHPN tỉnh trao tặng cho học sinh xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu.

Vương Giang

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.