Từ 1/10, giá vé máy bay sẽ tăng đồng loạt

Vé máy bay sẽ tăng do phí phục vụ hành khách và bảo đảm an ninh hành khách, trong khi cước vận chuyển không thay đổi.

Ngày 13/9, Vietnam Airlines là hãng hàng không Việt Nam cuối cùng gửi thông báo áp dụng mức thu phí phục vụ hành khách và phí bảo đảm an ninh hành khách, hành lý theo quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, cả ba hãng hàng không đều áp dụng mức thu phí mới cho các vé xuất mới và vé đổi từ ngày 1/10. Đây là các khoản thu hộ theo quy định được thực hiện từ trước đến nay.

Trong đó, phí đảm bảo an ninh hàng không đối với một hành khách quốc nội tăng từ 9.090 đồng lên 11.818 đồng; phí phục vụ hành khách từ trung bình 47.727 đồng lên 68.181 đồng. Trung bình tổng phí sẽ tăng là 23.181 đồng một khách đi chuyến quốc nội.

Với chuyến quốc tế, tùy từng sân bay mức tăng khác nhau. Như phí tại sân bay Nội Bài tăng 6 USD, tại sân bay Tân Sơn Nhất là 5 USD mỗi hành khách. Phí an ninh hàng không là 2 USD, trước đó là 1,5 USD. Như vậy, tổng phí sẽ tăng 5,5 - 6,5 USD một khách đi chuyến quốc tế tại hai sân bay trên.

phi-tang-dy-gia-ve-may-bay-len-dong-loat-tu-dau-thang-10

Giá vé máy bay được điều chỉnh theo 3 giai đoạn, giai đoạn đầu từ 1/10 đến 31/12.

Tuy nhiên, ngoài mức phí mới với hành khách, Bộ Giao thông Vận tải cũng áp dụng mức phí cho các dịch vụ ở sân bay với các hãng hàng không. Điều này khiến nhiều du khách lo ngại sẽ tác động đến giá vé máy bay.

Đại diện Vietnam Airlines khẳng định ngoài việc điều chỉnh mức thu phí trên, hãng không tăng giá cước vận chuyển. Đại diện Jetstar Pacific cho biết việc tăng phí này không ảnh hưởng nhiều đến giá vé bán ra của hãng.

"Hãng đang bán 12-13 mức giá, từ thấp đến cao cho mỗi chuyến bay. Các chi phí trực tiếp liên quan đến giá thành vé máy bay, hãng có thể tính toán để có giá phù hợp, như điều chỉnh giá vé bình quân, trong đó có cơ cấu lại tỷ lệ vé theo mỗi mức giá từ thấp đến cao. Tuy nhiên, hành khách vẫn có thể tìm được cho mình các tấm vé rẻ", đại diện hãng nói.

Đại diện Vietjet Air cũng cho biết giá vé là cấu thành của các loại thuế, phí. Do đó, khi thuế, phí tăng thì giá vé phải tăng theo. "Tuy nhiên, tùy từng thời điểm, hãng có thể giảm hoặc tăng giá vé để đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường", đại diện hãng cho biết.

Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Lại Xuân Thanh đánh giá khả năng tăng giá vé máy bay sau đợt điều chỉnh này là rất thấp.

"Ước tính, các hãng hàng không dự kiến sẽ phải tăng chi hơn 161,53 tỷ đồng/năm, tương đương 4.531 đồng/hành khách. Tổng chi phí hành khách phải trả thêm cho một vé máy bay khoảng 30.300 đồng", ông Thanh nói.

Các hãng hàng không cũng khuyến cáo, tất cả khoản mục giá cước vận chuyển, thuế, phí, lệ phí được thể hiện chi tiết trên mặt vé. Hành khách nên kiểm tra kỹ các thông tin này khi xuất vé để đảm bảo không bị thu sai, thu các khoản ngoài quy định.

Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, giá dịch vụ hàng không tại các sân bay sẽ tăng nhằm bù đắp chi phí đầu tư hệ thống sân bay, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các mức phí điều chỉnh được áp dụng theo lộ trình 3 giai đoạn: 1/10/2017- 31/12/2017, 1/1/2018-31/3/2018, từ 1/4/2018.

Trước đó, ba hãng hàng không lớn trong nước đều thực hiện tăng giá vé hoặc phí dịch vụ trong giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4. Mức tăng từ 40.000 đến 500.000 đồng tùy chặng, hạng ghế.

Theo VNE

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.