Đại sứ Ba Lan tặng 2 giường sưởi giá 600 triệu đồng cho Bệnh viện HNĐK Nghệ An

(Baonghean.vn) - 2 giường sưởi chăm sóc trẻ sơ sinh tổng trị giá 600 triệu đồng do Đại sứ quán Ba Lan tài trợ đã được Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp nhận.

Sáng 24/10, bà Barbara Szymanowska - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác tham dự buổi lễ trao tặng giường sưởi ấm sơ sinh tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: T.G
Sáng 24/10, bà Barbara Szymanowska - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác tham dự buổi lễ trao tặng giường sưởi ấm sơ sinh tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: T.G
Bệnh viện HNĐK Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, hiện có trên 900 cán bộ, nhân viên với hơn 300 bác sỹ, dược sỹ đại học, đảm nhận nhiều kỹ thuật khó, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 1.600-1.800 bệnh nhân. Ảnh: T.G
Bệnh viện HNĐK Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, hiện có trên 900 cán bộ, nhân viên với hơn 300 bác sỹ, dược sỹ đại học, đảm nhận nhiều kỹ thuật khó, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 1.600-1.800 bệnh nhân. Ảnh: T.G

Đại diện đơn vị tiếp nhận quà tặng, PGS. TS. Nguyễn Văn Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An nhắc lại, năm 2014, 2015, bệnh viện vinh dự đón đoàn công tác của Đại sứ quán Ba Lan về thăm và trao tặng máy thở, lồng ấp sơ sinh, monitor cho khoa Sản. Trong 3 năm, đã có 11.000 bé sơ sinh chào đời tại đây, trong đó nhiều bé có vấn đề về sức khỏe, 230 bé phải sử dụng monitor để theo dõi chỉ số sinh tồn, 225 bé sinh non được nuôi dưỡng trong lồng ấp.

“Từng hơi thở, từng nhịp tim non yếu của các bé đã được y, bác sỹ bệnh viện và thiết bị của Đại sứ quán trao tặng nâng niu và gìn giữ”, lãnh đạo bệnh viện chia sẻ, cảm ơn món quà quý báu, thiết thực của Đại sứ quán Ba Lan.

Đại sứ Ba Lan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.N
Đại sứ Ba Lan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.N

Tham dự buổi lễ trong lần thứ 3 tới thăm Bệnh viện HNĐK Nghệ An, Đại sứ Barbara Szymanowska nhấn mạnh đây là một trong những cơ hội để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt Nam và Ba Lan.

“Chúng ta đã hợp tác từ những năm 1980 của thế kỷ trước và Ba Lan luôn mong muốn hỗ trợ Nghệ An cải thiện khả năng chăm sóc y tế thông qua những món quà là thiết bị y tế hiện đại, tập huấn, đào tạo cho cán bộ y tế với mục đích chung là sức khỏe cộng đồng”, Đại sứ Ba Lan khẳng định.

Giường sưởi phục vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại khoa Sản, Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: T.G
Giường sưởi phục vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại khoa Sản, Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: T.G

2 chiếc giường sưởi được mua bằng ngân sách Quỹ Hỗ trợ của Ba Lan, theo chương trình Hợp tác Phát triển của nước này, được kỳ vọng sẽ giúp bệnh viện HNĐK Nghệ An tăng khả năng bảo vệ sự sống của trẻ sinh non.

Lãnh đạo Bệnh viện HNĐK Nghệ An tặng hoa cảm ơn đoàn công tác. Ảnh: M. N
Lãnh đạo Bệnh viện HNĐK Nghệ An tặng hoa cảm ơn đoàn công tác. Ảnh: M. N

Bà Barbara Szymanowska nhấn mạnh: “Tuy món quà khá khiêm tốn, nhưng nó đem lại thông điệp cảm xúc lớn lao, với nhiệm vụ chính là cải thiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh - tương lai của dân tộc”.

T. Giang - M. Nga

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.