Thăm hỏi, hỗ trợ 2 gia đình có người bị tử vong do mưa lũ

(Baonghean.vn)- Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh đã đi thăm, hỗ trợ cho hai gia đình có người tử vong vì mưa lũ ở Nghi Lộc, Yên Thành.

Ngày 12/10, đoàn công tác do đồng chí Phan Diễn – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ, phòng tránh thiên tai miền Trung, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Nghệ An, TP Hà Nội và lãnh đạo các huyện đã về huyện Nghi Lộc, Yên Thành thăm hỏi, động viên 2 gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ vừa qua.

Đoàn công tác của Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Quế, xóm Mới, xã Nghi Thiết bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ vì điện giật. Ảnh: Nguyễn Hải

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Quế, xóm Mới, xã Nghi Thiết bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ vì điện giật. Ảnh: Nguyễn Hải

Đoàn đã đến thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Quế (59 tuổi) ở xóm Mới, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) bị điện giật chết khi đang đi kiểm tra mưa lũ sau nhà riêng và gia đình anh Lê Hữu Hà ở xóm 4, xã Lý Thành (Yên Thành), bố của cháu Lê Thị Huyền, mới 16 tháng tuổi bị nước lũ cuối trôi.

Đoàn công tác động viên, thăm hỏi gia đình anh Lê Hữu Hà - bố cháu Huyền bị thiệt mạng do nước lũ cuốn ở xóm 4, xã Lý Thành. Yên Thành. Ảnh: Nguyễn Hải
Đoàn công tác động viên, thăm hỏi gia đình anh Lê Hữu Hà - bố cháu Huyền là người bị thiệt mạng do nước lũ cuốn ở xóm 4, xã Lý Thành. Yên Thành. Ảnh: Nguyễn Hải

 Đoàn công tác hỗ trợ 14 triệu đồng/gia đình bị nạn và gửi lời động viên thăm hỏi của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tới các gia đình không may có người bị thiệt mạng, mong các gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên, ổn định đời sống.

Nguyễn Hải

Đoàn công tác động viên, thăm hỏi gia đình anh Lê Hữu Hà - bố cháu Huyền bị thiệt mạng do nước lũ cuốn ở xóm 4, xã Lý Thành. Yên Thành. Ảnh: Nguyễn Hải
Đoàn công tác động viên, thăm hỏi gia đình anh Lê Hữu Hà - bố cháu Huyền là người bị thiệt mạng do nước lũ cuốn ở xóm 4, xã Lý Thành. Yên Thành. Ảnh: Nguyễn Hải

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.