Thành phố Vinh: Nhiều nơi còn ngập sâu trong nước

(Baonghean.vn) - Đến 8h sáng 13/10, mưa nặng hạt cộng với nước triều cường dâng, nhiều nơi trong Thành phố Vinh lại ngập sâu trong nước.

17h ngày 12/10, nhà anh Nguyễn Xuân Thuỷ thuộc khối Yên Giang, phường Vinh Tân ( TP Vinh) vẫn còn ngập sâu trong nước. Ảnh: Thành Cường.
  Dù các điểm ngập sâu trên địa bàn Thành phố Vinh đến nay đã khô ráo nhưng một vài xóm thuộc vùng trũng trên địa bàn phường Vinh Tân vẫn còn chìm sâu trong nước lũ. Đến 8h sáng 13/10 nhà anh Nguyễn Xuân Thuỷ thuộc khối Yên Giang, phường Vinh Tân (TP Vinh) lại kê cao bàn ghế vật dụng để chống chọi với lũ. Ảnh: Thành Cường
Nước lên từ 3h sáng,  gia đình anh chỉ kịp kê những đồ có giá trị lên cao, còn những vật dụng khác bị trôi gần hết. Ảnh: Thành Cường.
Nước bắt đầu lên từ 3h sáng, gia đình anh chỉ kịp kê những đồ có giá trị lên cao, còn những vật dụng khác bị trôi gần hết. Ảnh: Thành Cường
Những hàng xóm gần nhà anh cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Đến 17h, nước mới chỉ rút nhẹ không đáng kể. Ảnh: Thành Cường.
Những hàng xóm gần nhà anh cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Đến 7h sáng 13/10, nước mới chỉ rút nhẹ không đáng kể. Ảnh: Thành Cường
Nước dâng cao, ngập ruộng ngập đường khiến người dân sinh hoạt hết sức khó khăn. Trẻ con đi đâu cũng phải có người lớn đi kèm. Ảnh: Thành Cường.
Nước dâng cao, ngập ruộng, ngập đường khiến người dân sinh hoạt hết sức khó khăn. Trẻ con đi đâu cũng phải có người lớn đi kèm. Ảnh: Thành Cường
Ở những vùng trũng thuộc phường Vinh Tân nhà nào cũng chủ động sắm cho mình ca nô,
Ở những vùng trũng thuộc phường Vinh Tân nhà nào cũng chủ động sắm cho mình ca nô, thuyền máy để di chuyển trong mùa lũ. Ảnh: Thành Cường
Nhiều nhà dân ở phường Hồng Sơn có sáng kiến kê cao tài sản, theo cách này nước lên cỡ nào cũng không sợ ướt xe. Ảnh: Thành Cường
Nhiều nhà dân ở phường Hồng Sơn có sáng kiến kê cao tài sản, theo cách này nước lên cỡ nào cũng không sợ ướt xe. Ảnh: Thành Cường
Tại các cụm dân cư quanh khu vực cầu Cửa Tiền, nước vẫn còn dâng cao gây ngập lụt cho nhiều hộ gia đình. Ảnh: Thành Cường.
Tại các cụm dân cư quanh khu vực cầu Cửa Tiền, nước tiếp tục dâng cao gây ngập lụt cho nhiều hộ gia đình. Ảnh: Thành Cường
Cá biệt có khu vực, nhà dân ngập sâu dưới nước cả mét. Người và vật dụng phải di tản đi nơi khác. Ảnh: Thành Cường.
Cá biệt có khu vực, nhà dân ngập sâu dưới nước cả mét. Người và vật dụng phải di tản đi nơi khác. Ảnh: Thành Cường
Đường bị ngập sâu, đi lại khó khăn, người dân phải kết nứa thành bè để di chuyển trên “phố”. Ảnh: Thành Cường.
Đường bị ngập sâu, đi lại khó khăn, người dân phải kết nứa thành bè để di chuyển trên “phố”. Ảnh: Thành Cường
Con đường hàng ngày thường đi lại, nay trở thành “bể bơi” cho trẻ con vẫy vùng . Hiện nay, riêng phường Vinh Tân vẫn còn 5 khối với 122 hộ đang ngập trong nước. Cùng với nước từ thượng nguồn đổ về, tình trạng ngập lụt sẽ còn kéo dài. Ảnh: Thành Cường.
Con đường hàng ngày thường đi lại, nay trở thành “bể bơi” cho trẻ con vẫy vùng . Đến nay, phường Vinh Tân vẫn còn 5 khối với 122 hộ đang ngập trong nước. Cùng với nước từ thượng nguồn đổ về, trời lại tiếp tục đổ mưa, theo kinh nghiệm của người dân ở đây tình trạng ngập lụt sẽ còn kéo dài. Ảnh: Thành Cường

 Thành Cường

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.