Đàn ông trăng hoa với những ưu điểm hoàn hảo

Để có thể tiếp cận, chinh phục được những người phụ nữ xung quanh, những gã đàn ông trăng hoa lại hội tụ rất nhiều yếu tố mà phụ nữ luôn mơ ước về mẫu đàn ông hoàn hảo.

Đàn ông trăng hoa không giống mẫu đàn ông đa tình. Mục đích của họ chính là cảm giác chiến thắng, một loại cảm giác của mẫu người quá yêu bản thân mình. Những người đàn ông này, họ biết phụ nữ thực sự muốn gì, và luôn phô bày hoặc cố gắng thể hiện tất cả những gì mà anh ta có.

Giàu có và thành đạt   

Ảnh: Internet
 Ảnh: Internet

Những anh chàng trăng hoa, nếu không thừa hưởng tài sản từ cha mẹ thì cũng có một sự nghiệp ổn định. Bởi những cuộc chinh phục triền miên, chí ít cũng tiêu tốn của anh ta không ít tiền bạc.

Thông thường đây đều là những gã trai thành đạt, có nhiều mối quan hệ trong xã hội. Phụ nữ nhìn vào, đủ thấy hắn có thể đảm bảo một cuộc sống không thiếu thốn về tiền bạc, đó là lợi thế của anh ta. Thật đáng tiếc khi hắn lại không phải là mẫu đàn ông có thể tin cậy được. Bởi anh ta khó có ý định gắn bó với ai đó lâu dài.

Ngoại hình bảnh bao

Không có khuôn mặt điển trai như diễn viên, thì anh ta cũng là một kẻ biết đầu tư, chú trọng vào vẻ bề ngoài. Không có gã đàn ông nào đi chinh phục với vẻ ngoài luộm thuộm hoặc mờ nhạt.

Các cô gái thường có xu hướng tự hào nếu bạn trai của mình trông giống “soái ca”, hay cũng là mẫu người đàn ông lịch thiệp, chỉn chu. Ngoại hình cũng có sức hút rất lớn, quần áo, phụ kiện…những thứ anh ta mang trên người cũng chứng tỏ khả năng tài chính. Dù không phải tất cả phụ nữ đều ham giàu, nhưng giàu có và bảnh bao, sẽ dễ chiếm được cảm tình giai đoạn mới quên một cô gái.

Thấu hiểu tâm lý phụ nữ

Chắc chắn rồi. Đây là điều phụ nữ luôn ao ước đối với mẫu người đàn ông của mình. Đàn ông trăng hoa có được điều này phần nhiều do biết quan sát và tích lũy qua các cuộc “chinh chiến”.

Luôn biết tạo ra những điều bất ngờ làm bạn vui, ga lăng… điều đó thật tốt giá như anh ta yêu bạn thực sự chứ không phải đến chỉ để reo rắc những yêu thương trong đau khổ sau này. Và một điều mà những anh chàng này hiểu rõ, phụ nữ luôn cảm thấy cô đơn và cần được lắng nghe nhiều nhất có thể.

Biết lắng nghe và chia sẻ         

Ảnh: Internet
   Ảnh: Internet

Tiêu chí đầu tiên để anh ta có cả một bộ sưu tập bạn gái. Đó là việc thực hiện chiến dịch cưa cẩm rõ ràng, từng giai đoạn. Nắm bắt tâm lý phụ nữ tốt, khiến anh ta hiểu lắng nghe và chia sẻ là điều đầu tiên để thân mật với một cô gái.

Anh ta thừa hiểu, nếu không thể khiến bạn chia sẻ và cảm thấy được đồng cảm, anh ta sẽ không thể chiếm được trái tim của bạn. Nên cũng đừng tự trách mình nếu có trót mắc bẫy những anh chàng này, bởi vì anh ta thực sự đã tỏ ra là mẫu người đàn ông hoàn hảo.

Có thừa thời gian dành cho bạn

Tất nhiên không phải lúc nào bạn cũng là ưu tiên số 1. Trước khi chinh phục được bạn, anh ta có thể dẹp tất cả mọi việc để đến bên bạn. Sự khác nhau trước và sau khi chinh phục được bạn cũng chính là quỹ thời gian mà anh ta dành cho bạn.

Sẽ luôn xuất hiện nếu bạn đang cô đơn, đang cảm thấy cần được trò chuyện. Và rồi cũng sẽ biến mất không dấu vết một cách triệt để khi đã đạt được cảm giác chinh phục.

Theo Infonet

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.