Bộ CHQS tỉnh tặng 800 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 17/12, tại thị xã Cửa Lò, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban CHQS Thị xã Cửa Lò và một số đơn vị kết nghĩa, tổ chức Lễ trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn thị xã.

Tham gia buổi lễ có Thượng tá Lê Văn Trung - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Lãnh đạo Thị ủy Cửa Lò, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh, Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh, các đơn vị kết nghĩa và ngư dân trên địa bàn thị xã…

trao Cờ Tổ quốc mới cho đại diện
Thượng tá Lê Văn Trung và lãnh đạo Thị ủy Cửa Lò trao Cờ Tổ quốc cho đại diện các chủ tàu thuyền trên địa bàn thị xã.

Tại buổi lễ, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức Đoàn kết nghĩa là Thị đoàn Cửa Lò, Đoàn Thanh niên Đại học Vinh, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc đã tặng 800 lá cờ Tổ quốc mới cho ngư dân trên địa bàn, chủ yếu tập trung tại các phường Nghi Thủy, Nghi Tân, Nghi Hải. Số tiền mua cờ Tổ quốc mới do Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên LLVT tỉnh, kết hợp vận động các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức Đoàn kết nghĩa trên địa bàn tỉnh đóng góp.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS thị xã Cửa Lò đã tặng 2 chiếc xe đạp cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi là em  Đậu Văn Long và Nguyễn Thị Ánh Vân; đồng thời tặng 2 suất quà cho 2 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Thượng tá Lê Văn Trung và lãnh đạo Thị ủy trao Cờ Tổ quốc mới cho đại diện các chủ tàu thuyền trên địa bàn thị xã Của Lò
 Bộ CHQS tỉnh tặng xe đạp cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi
Các ngư dân tiến hành treo Cờ Tổ quốc mới được tặng lên tàu thuyền
Các ngư dân tiến hành treo Cờ Tổ quốc mới được tặng lên tàu thuyền

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” – Tặng Cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển được Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An bắt đầu thực hiện từ giữa năm 2016. Đến nay, Đoàn thanh niên LLVT tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn kết nghĩa tặng hàng ngàn lá cờ, hàng trăm suất quà cho ngư dân các huyện, thị xã ven biển trên địa bàn tỉnh (Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai). Phong trào phát triển và lan tỏa ngày càng sâu rộng, được Quân khu 4 và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và ngư dân địa phương tin yêu, ghi nhận…

Qua hoạt động tặng Cờ Tổ quốc, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; kịp thời động viên ngư dân cả về vật chất lẫn tinh thần, tiếp tục vươn khơi bám biển, vừa sản xuất kinh doanh vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân – dân.

                                     Phong Quang – Hoàng Anh

(Bộ CHQS tỉnh)

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.